Việt Nam - Thiên đường của món cầy tơ và dân buôn lậu chó

03/06/2013 17:06 PM |

Các nhà bảo vệ thực vật cho rằng, hằng năm có hơn 200 ngàn con chó sống được buôn lậu từ Đông bắc Thái lan qua sông Mê Kông vào đến các nhà hàng Việt Nam.

Mỗi chuyến, họ vận chuyển hơn 1000 lồng chó chất chồng lên nhau, mỗi lồng có khoảng 20 con hoặc nhiều hơn, và cuộc hành trình kéo dài trong nhiều ngày.

Ông Ben Tuấn, Giám đốc quỹ động vật châu Á cho biết “rõ ràng, khi chất chồng như vậy, những con chó mất nước, thấy khó chịu và cắn xé nhau rất quyết liệt”

 

Chó được đóng thành từng lồng trước khi vận chuyển

 

Nỗi sợ hãi và đau khổ của chúng không dừng lại ở đó. Khi đến Việt Nam một nỗi sợ hãi khác bao trùm lên chúng. Những con chó chết trong lồng được mang ra và bị cắt cổ ngay trước sự chứng kiến của những con còn sống. Trong một số trường hợp, chúng bị lột da sống.

 

Tuấn cho biết thêm: ”Chó là một loài vật rất thông minh, khi chúng chứng kiến những con chó cùng lồng bị giết và biết rằng chúng là những con tiếp theo, thì điều này thật vô cùng vô nhân đạo”.

 

Những con chó được bán sang Việt Nam thường được dân Thái gọi là chó Sói, chúng được thuần hoá, thông minh và rất biết nghe theo mệnh lệnh của con người.

 

Chó được buôn lậu nhiều nhất vào mùa đông, vì thịt của nó được cho là “thịt nóng” giúp làm ấm cho con người. Mỗi con có giá 10 đô la Mỹ tại Thái Lan và về đến Việt Nam giá sẽ nhảy lên 60 đô la. Đây được coi là mặt hàng siêu lợi nhuận.

 

Những nhà hoạt động về quyền động vật cho rằng, mỗi năm người Việt Nam tiêu thụ hơn một triệu con chó, vì thế vấn đề buôn lậu chó đang bùng nổ ở khu vực biên giới gần sông Mê Kông.

 

Buôn lậu chó bị cấm theo điều luật cấm buôn bán và vận chuyển trái phép động vật tại Thái Lan. Mặc dù không có điều luật trực tiếp cấm tàn sát động vật, nhưng các công tố viên luôn cố gắng ghép tội những kẻ buôn lậu chó vào tội hình sự.

 

Một cảnh giết chó tại một nhà hàng ở Hà Nội

 

John Dalley, Giám đốc quỹ bảo vệ động vật tại Thái Lan cho rằng: ” Đây không phải là vấn đề tranh cải việc ăn thịt chó đúng hay sai, mà thực tế đây là những giao dịch thương mại trái phép trị giá hàng chục triệu đô la Mỹ.”

 

Ông còn cho biết thêm, trong một số cảnh quay thực tế tại nhiều nhà hàng thịt chó, hành động giết chó xảy ra quá mạnh mẽ và khủng khiếp. Đó là những cảnh hành hạ vô nhân đạo và thật sự là địa ngục trên trần gian theo đúng nghĩa đen của nó.

 

Theo Vân Anh

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM