Việt Nam đã giảm thuế nhập khẩu cho hơn 10 nghìn dòng thuế từ 2008 đến nay

13/10/2013 22:34 PM |

Nội dung nổi bật:

Việt Nam đạt 84,8% tỷ lệ thực thi các cam kết trong lộ trình tổng thể thực hiện AEC (bình quân ASEAN là 79,7%): giảm thuế nhập khẩu cho hơn 10 nghìn dòng thuế xuống mức 0-5%, chiếm khoảng 98% số dòng thuế trong biểu thuế.

Việt Nam cũng gặp rất nhiều thách thức khi tham gia vào cộng đồng kinh tế ASEAN: trình độ phát triển, năng lực cạnh tranh và cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, thể chế của Việt Nam còn thấp hơn các nước trong khu vực. 


Tích cực hội nhập

Tại Hội thảo quốc tế “Tham gia vào Cộng đồng Kinh tế ASEAN- Kinh nghiệm quốc tế và Hàm ý cho Việt Nam” do Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức tại Hà Nội, ông Trịnh Minh Anh, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế Quốc tế cho biết: Tính từ 1-1-2008 đến 31-7-2013, ASEAN đã thực hiện được 79,7% tất cả các biện pháp xây dựng AEC. Các biện pháp còn lại chủ yếu thuộc các lĩnh vực: thuận lợi hóa thương mại, dịch vụ, đầu tư và giao thông vận tải.

Việt Nam là một trong những nước đạt tỷ lệ thực thi các biện pháp xây dựng AEC (Cộng đồng kinh tế ASEAN) cao nhất (đạt 84,8%) cùng với các nước Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan. 

Ông Trịnh Minh Anh chia sẻ: “Được biết, cho tới nay, Việt Nam đã giảm thuế nhập khẩu cho hơn 10 nghìn dòng thuế xuống mức 0-5% theo ATIGA (Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN), chiếm khoảng 98% số dòng thuế trong biểu thuế. Việt Nam là một trong bốn thành viên ASEAN có tỷ lệ hoàn thành tốt nhất các cam kết trong lộ trình tổng thể thực hiện AEC”.

Cộng đồng AEC: Nhiều thách thức cho Việt Nam

Hiện nay, các nước ASEAN đang phải đứng trước thách thức về khả năng thực thi các biện pháp AEC đúng thời hạn. Nguy cơ “lỗi hẹn” việc hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN vào năm 2015 đang dần hiện hữu.

Đáng chú ý, mặc dù việc hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN sẽ tác động rất lớn đến xã hội, đặc biệt là doanh nghiệp nhưng nhận thức của xã hội và cộng đồng doanh nghiệp về AEC còn hạn chế. 

Theo báo cáo của Ban Thư ký ASEAN thực hiện năm 2012, 76% người dân không hiểu rõ về AEC trong khi cũng chỉ có 55% doanh nghiệp có hiểu biết cơ bản về ASEAN.

Ông Phạm Hồng Sơn, Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng: Bên cạnh những thuận lợi, Việt Nam cũng gặp rất nhiều thách thức khi tham gia vào cộng đồng kinh tế ASEAN. 

Thứ nhất do chênh lệch phát triển giữa Việt Nam với một số nước ASEAN, trình độ phát triển của Việt Nam thấp hơn so với các nước. 

Thứ hai năng lực cạnh tranh hiện nay của Việt Nam cũng còn thấp hơn các nước trong khu vực. 

Thứ ba Việt Nam có hạn chế liên quan đến cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, thể chế.

Tuy nhiên theo ông Phạm Hồng Sơn, Việt Nam đã nhận thức được những điều đó và đang cố gắng đẩy mạnh 3 khâu đột phá về thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, về nguồn nhân lực và kết cấu hạ tầng.

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM