Uống rượu hỏng người hơn cả heroin

24/09/2013 21:03 PM |

Rượu cồn được xem là loại thuốc gây hại nhất tại Anh với mức điểm 72 trên 100.

Hầu hết mọi người để đồng ý rằng một vài loại thuốc gây ra tác động tồi tệ hơn so với những loại khác: ví dụ như heroin nguy hiểm hơn cần sa. 

Một nghiên cứu khá thú vị được tổ chức Lancet công bố vào năm 2010 giải thích nguyên nhân các chính phủ xây dựng chính sách hình sự và xã hội dựa trên phân loại tác hại của thuốc.

Nhóm nghiên cứu do giáo sư David Nutt, cựu tư vấn viên hàng đầu về thuốc cho chính phủ Anh, dẫn đầu. Họ đã thực hiện khảo sát các chuyên gia về thuốc có hại để xếp hạng 20 loại thuốc (hợp pháp lẫn bất hợp pháp) dựa trên 16 cách đo lường tác hại tới người dùng và xã hội, ví dụ như mức độ tàn phá sức khỏe, tình trạng nghiện thuốc, chi phí kinh tế và tội phạm.

Rượu được xem là loại thuốc gây hại nhất tại Anh với mức điểm 72/100, mức độ phá hủy vượt xa so với heroin (55 điểm) và Cocain (54 điểm). Đây cũng là thứ gây hại tới người xung quanh nhiều nhất, và xếp thứ 4 về mức độ tác hại tới cá nhân người dùng sau heroin, cocain và ma túy tổng hợp Methamphetamine.

Các tác giả chỉ ra rằng những trọng số sử dụng trong mô hình nghiên cứu mặc dù đã được điều chỉnh, nghiên cứu và tìm được sự ổn định tuy nhiên khi có những thay đổi lớn thì xếp hạng chung cũng cần được thay đổi.


Kim Thủy

thuyntt

Cùng chuyên mục
XEM