Tuyết rơi tại thủ đô Ai Cập lần đầu tiên sau 112 năm

15/12/2013 19:16 PM |

Sáng thứ 6 vừa qua, ngoại ô Cairo lần đầu tiên chứng kiến hiện tượng tuyết rơi hiếm có sau một thời gian dài. Theo lịch sử ghi lại, thủ đô Ai Cập từng có tuyết rơi cách đây khoảng 112 năm.

Sáng thứ 6 vừa qua, ngoại ô Cairo lần đầu tiên chứng kiến hiện tượng tuyết rơi hiếm có sau một thời gian dài. Theo lịch sử ghi lại, thủ đô Ai Cập từng có tuyết rơi cách đây khoảng 112 năm. Hình ảnh thời tiết bất thường này được người dân địa phương hào hứng đăng lại hàng loạt trên mạng xã hội Twitter.

Một nhân viên thuộc trung tâm khí tượng Ai Cập, Ali Abdelazim cho biết  “Đây là lần đầu tiên tuyết rơi tại Cairo sau rất nhiều năm”. Tuyết rơi bao phủ khu vực cảng Alexandria cũng như Jerusalem. Trước đó cơn bão tuyết đã làm tê liệt nhiều khu vực Jerusalem khiến lực lượng quốc phòng Israel được điều động để giải cứu hàng loạt ô tô bị mắc kẹt tại các con đường dẫn vào thành phố.

Tuyết rơi không mang lại niềm hân hoan cho tất cả mọi người trong khu vực này. Thời tiết lạnh gây trì hoãn một chuyến hàng không vận chở thực phẩm thiết yếu và hàng cứu trợ từ Irad tới các gia đình di cư tại Syria trong ngày thứ hai. Tại dải Gaza, 500 người đã phải sơ tán khi nhận được thông tin tuyết rơi lần đầu tiên sau hàng chục năm.

Tuyết rơi tại thủ đô Ai Cập lần đầu sau 112 năm 1

Tuyết rơi tại thủ đô Ai Cập lần đầu sau 112 năm 2

Tuyết rơi tại thủ đô Ai Cập lần đầu sau 112 năm 3
Tuyết rơi tại thủ đô Ai Cập lần đầu sau 112 năm 4
Tuyết rơi tại thủ đô Ai Cập lần đầu sau 112 năm 5
Tuyết rơi tại thủ đô Ai Cập lần đầu sau 112 năm

Kim Thủy

thuyntt

Cùng chuyên mục
XEM