TS. Trần Đình Thiên: Kinh tế Việt Nam 'chưa thể biết đâu là đáy'

26/09/2013 10:26 AM |

Thực tế, chúng ta chưa thể biết đâu là đáy, khi nền kinh tế vẫn chưa tụt hậu đến đáy. Nói cách khác, xu thế xuống đáy vẫn chưa chấm dứt - ông Thiên cảnh báo.

Ngày 26/9/2013, tại cố đô Huế đã diễn ra buổi khai mạc Diễn đàn kinh tế mùa thu 2013, tiếp nối sự thành công của Diễn đàn kinh tế mùa xuân được tổ chức trước đó. 

Diễn đàn lần này tiếp tục với sự có mặt của các chuyên gia kinh tế cùng các nhà hoạch định chính sách với mục đích đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 và các vấn đề kinh tế vĩ mô nổi bật 2013, những khuyến nghị chính sách cho năm 2014. 

Chủ đề của diễn đàn lần này là  “Kinh tế Việt Nam 2013, Triển vọng 2014: Nỗ lực thực hiện 3 đột phá chiến lược”

Ts. Trần Đình Thiên là nhà khoa học được “phân công” nhiệm vụ khuấy động Diễn đàn. Ông đã có một phát biểu khá hấp dẫn và tâm huyết: Kinh tế Việt Nam 2013 – Nghẽn mạch hay “thoát đáy”

Ông Thiên cho rằng, kinh tế VN đi ngược lại với dự đoán cách đây 6,7 năm, không những không bay lên mà còn bị nghẽn mạch. Việc biện minh do tình hình khách quan là không trung thực và không khoa học. Nhìn dài hạn, chúng ta đang trong xu hướng xuống đáy. Nguy hiểm hơn, so với các nước xung quanh, Việt Nam một mình một kiểu”. Việt Nam không chỉ đang tụt hậu, mà còn tụt hậu ngày càng xa hơn so với thế giới.

“Kinh tế Việt Nam” đang xuống đáy, cũng phải nhìn nhận thận trọng. Vì thực tế, chúng ta chưa thể biết đâu là đáy, khi nền kinh tế vẫn chưa tụt hậu đến đáy. Nói cách khác, xu thế xuống đáy vẫn chưa chấm dứt - ông Thiên cảnh báo.

Đều đặn một năm hai kỳ vào mùa xuân và mùa thu, Diễn đàn kinh tế là nơi những chuyển động của nền kinh tế cả trong ngắn hạn và trung hạn được mổ xẻ với nhiều chiều quan điểm và đa dạng góc nhìn.

Minh Thư

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM