Tổng tài sản của các ngân hàng đang trên đà tăng mạnh

12/11/2014 11:29 AM |

Chỉ trong vòng 1 tháng, tổng tài sản của toàn hệ thống các tổ chức tín dụng đã tăng hơn 95 nghìn tỷ đồng.

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, tình hình hoạt động của các tổ chức tín dụng đang ở xu hướng tích cực nhất trong nhiều tháng qua với các chỉ số quan trọng đều tăng ấn tượng.

Cụ thể, đến 30/9, tổng tài sản của toàn hệ thống tăng 6,12% đạt hơn 6,16 triệu tỷ đồng. Con số này đã tăng thêm 95.464 tỷ đồng so với cuối tháng 8 và là mức cao nhất từ trước tới nay.

Trong đó, tổng tài sản của nhóm các ngân hàng thương mại nhà nước là hơn 2,71 triệu tỷ đồng, tăng 8,53% so với cuối năm 2013 và tăng 58.588 tỷ đồng so với cuối tháng 8.

Tài sản của nhóm ngân hàng thương mại cổ phần tăng 5,66% so với cuối 2013, đạt gần 2,6 triệu tỷ đồng. So với cuối tháng 8, tài sản của nhóm này tăng gần 31 nghìn tỷ đồng.

Tổng tài sản của nhóm các ngân hàng liên doanh, nước ngoài giảm nhẹ gần 1% so với cuối 2013, xuống 698,44 nghìn tỷ và của các công ty cho thuê tài chính giảm 3,7% đạt hơn 63 nghìn tỷ đồng.

Vốn tự có của các ngân hàng tăng 3,4% trong 9 tháng đầu năm, đạt hơn 496,3 nghìn tỷ đồng. Trong đó vốn tự có của nhóm các ngân hàng liên doanh, nước ngoài tăng mạnh nhất với 7,94% đạt gần 108,2 nghìn tỷ đồng. Vốn tự có của các ngân hàng thương mại cổ phần trong nước thời gian qua tăng hơn 3% đạt gần 202,4 nghìn tỷ. Vốn tự có của nhóm các ngân hàng thương mại nhà nước chỉ tăng 1,03%, ở mức 168,29 nghìn tỷ đồng.

Trong 9 tháng, vốn điều lệ của các tổ chức tín dụng cũng tăng trưởng tốt với 3,27%, đạt tổng cộng 435,54 nghìn tỷ đồng. Trong đó vốn điều lệ của các ngân hàng thương mại nhà nước là hơn 134 nghìn tỷ và của các ngân hàng cổ phần đạt gần 191 nghìn tỷ đồng.

Tỷ lệ an toàn vốn của các tổ chức tín dụng đến cuối tháng 9 là 13,43%, cao hơn nhiều so với quy định của Ngân hàng Nhà nước.

>> Ngân hàng ngoại đón đầu dòng chảy FDI vào Việt Nam

Theo Tùng Lâm

Cùng chuyên mục
XEM