Thủ tướng Đức bị mỉa mai là "nữ hoàng băng giá"

17/07/2015 14:00 PM |

Thủ tướng Đức Angela Merkel bị không ít người chê trách khi dỗ dành một cô bé người Palestine nhiều khả năng bị trục xuất bằng câu nói: “Chính trị lắm lúc khắc nghiệt!"

Cô bé nói trên nằm trong nhóm học sinh độ tuổi 14 đến 17 mà nữ thủ tướng Đức gặp gỡ tại trường Paul-Friedrich-Scheel vào ngày 15-7. Theo mô tả của báo The Local (Đức), bà Merkel gần như không thể cất lời khi nghe cô bé tên Reem kể về tình cảnh của mình.

“Bản thân cháu cảm thấy thật khó khăn khi thấy xung quanh ai cũng có thể tận hưởng cuộc sống, còn mình thì không thể” – cô bé chia sẻ với Thủ tướng Merkel. Cô bé còn nói với bà Merkel về ao ước được tiếp tục học hành ở Đức sau khi khoe mình đã rất giỏi tiếng Đức và tiếng Anh.

https://i.guim.co.uk/img/static/sys-images/Guardian/Pix/audio/video/2015/7/16/1437049131844/KP_356808_crop_640x360.jpg?w=640&q=85&auto=format&sharp=10&s=db26b1fdf3a05df34dd48fd50fd7ed97

Cô bé người Palestine khóc trước mặt Thủ tướng Đức. Ảnh: Norddeutsche Rundfunk.

Đoạn video clip ghi lại trao đổi của bà Merkel và cô bé chừng 10 tuổi lan truyền nhanh như vũ bão trên mạng Internet. Reem đến từ Lebanon và đã sống ở Đức 4 năm song hiện cả nhà cô bé có thể bị buộc phải rời đi.

Đáp lời cô bé, bà Merkel cố gắng giải thích: “Tôi hiểu cháu ạ nhưng chính trị vốn khó nhai khó nuốt. Cháu đứng trước mặt tôi và cháu là một người rất tốt. Thế nhưng, cháu có biết có hàng ngàn người đang tá túc trong các trại tị nạn ở Lebanon. Nếu chúng tôi nói mọi người có thể đến đây thì thực sự chúng tôi không thể kiểm soát nổi tình hình”.

Lúc đó, Reem khóc nấc. Lộ vẻ hoang mang nhưng bà Merkel bước đến gần, vỗ lưng cô bé và nói: “Cháu làm tốt lắm".

http://assets.nydailynews.com/polopoly_fs/1.2294361.1437061133!/img/httpImage/image.jpg_gen/derivatives/article_635/42-74707872.jpg

Bà Merkel gặp gỡ học sinh trường Paul-Friedrich-Scheel. Ảnh: DPA.

Trước nỗ lực giải thích của bà Merkel, một người tham gia công tác bảo vệ nữ thủ tướng nói rằng anh quý điều đó bởi lẽ nếu là những quan chức khác, có thể họ đã lảng tránh.

Ấy vậy, không phải ai cũng hài lòng với ứng xử của bà Merkel. Nhiều cư dân mạng buông lời chế giễu, nói rằng bà trông vụng về và thiếu sự đồng cảm. Một người có nickname Torsten Gaitzsch bình luận khá nặng nề trên mạng xã hội Twitter: “Thủ tướng trong sở thú”. Jan Schnorrenberg thuộc Đảng Xanh ngao ngán: “Giải thích cho một đứa bé về số phận như thể nó không can hệ gì đến mình. Thật đáng xấu hổ”. Một số khác bảo cái vỗ lưng của bà Merkel là "bàn tay lạnh giá của nữ hoàng băng tuyết".

Hiện số lượng các cuộc tấn công người tị nạn đang tăng ở Đức. Trong năm nay, đã có 150 cuộc tấn công và nhiều hơn năm ngoái. Tổng thống Joachim Gauck mới đây cảnh báo thái độ bài ngoại đang bủa vây khắp nơi.

Theo H.Bình

Cùng chuyên mục
XEM