Sự trùng hợp trong những lễ hạ thủy tàu ngầm Kilo Việt Nam

23/01/2014 16:08 PM |

Tàu ngầm thứ 4 Nga đóng cho Việt Nam mang tên HQ-185 Đà Nẵng sẽ hạ thủy ngày 28/3. Điều này cho thấy sự trùng hợp kỳ lạ trong lễ hạ thủy các tàu ngầm Kilo Việt Nam.

Nội dung nổi bật:

- Việt Nam đặt mua 6 chiếc tàu ngầm Kilo từ Nga, hợp được ký hồi năm 2009 với tổng giá trị lên đến hai tỷ USD.

- Lần lượt 3 tàu ngầm Kilo đã về Việt Nam (mang tên lần lượt là Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Hải Phỏng) đều được hạ thủy vào ngày 28 (lần lượt là 28/12/2012, 28/11/2011, 28/8/2013). Chiếc tàu ngầm Kilo thứ 4 (mang tên Đà Nẵng) cũng dự kiến hạ thủy vào ngày 28/3/2014.



Bản hợp đồng mua 6 chiếc tàu ngầm Kilo giữa Việt Nam và Nga được ký hồi năm 2009 với tổng giá trị lên đến hai tỷ USD. Chiếc tàu ngầm Kilo đầu tiên mang tên Hà Nội có số hiệu HQ-182 được Nga khởi đóng ngày 25/8/2010, được hạ thủy vào ngày 28/8/2012. Từ khi hạ thủy, tàu HQ-182 đã thực hiện hơn 100 lần thử nghiệm lặn tại những độ sâu khác nhau trên nhiều vùng biển.

Sau khi hoàn tất các cuộc thử nghiệm, tàu ngầm Hà Nội được Nga ký biên bản bàn giao kỹ thuật cho Việt Nam vào ngày 7/11, và ngày 3/1/2014 tàu ngầm HQ-182 đã cập cảng Cam Ranh, đánh dấu mốc son trong bước trưởng thành của hải quân Việt Nam.

Tàu ngầm Hà Nội trong Lễ hạ thủy ngày 28/8/2012.

Chiếc tàu ngầm thứ hai mang tên TP.Hồ Chí Minh có số hiệu HQ-183 được khởi đóng tại nhà máy Admiralty Verfi vào ngày 28/11/2011, hạ thủy ngày 28/12/2012. Đến tháng 3/2013, tàu ngầm TP.Hồ Chí Minh chính thức ra biển thử nghiệm lần đầu tiên.

Tháng 5/2013, tàu tiếp tục thực hiện chuyến thử nghiệm dài ngày trên biển. Hãng tin Interfax-AVN dẫn nguồn Admiralty Verfi cho biết: “Đội kiểm tra và phi hành đoàn của Hạm đội Thái Bình Dương cần thử nghiệm trên biển tất cả các hệ thống của tàu và bơi hơn 40 giờ trong tư thế ngầm dưới nước”. Trong chuyến thử nghiệm này, tàu ngầm TP.Hồ Chí Minh đã thực hiện hai lần lặn, một lần ở độ sâu 190 m.

Trong các cuộc thử nghiệm mà tàu ngầm TP.Hồ Chí Minh phải trải qua, thử thách đối kháng được đưa ra hồi tháng 11/2013 được coi là có ý nghĩa quan trọng nhất. Trong cuộc thử nghiệm này, tàu ngầm Lipetsk của hải quân Nga đóng vai mô phỏng lực lượng tàu ngầm của đối phương để kiểm tra hệ thống, bao gồm cả hệ thống tên lửa trang bị trên tàu ngầm TP.Hồ Chí Minh của Việt Nam.

Cuối tháng 12/2013, các cuộc thử nghiệm đối với tàu ngầm thứ 2 của Hải quân Việt Nam đã hoàn tất. Ngày 16/1/2014 vừa qua, nhà máy đóng tàu Admiralty Verfi cùng đại diện Hải quân Việt Nam đã ký kết biên bản nghiệm thu kỹ thuật chiếc tàu ngầm diesel-điện thứ hai thuộc Project 636.1 HQ-183 TP. Hồ Chí Minh, hãng tin Interfax-AVN dẫn nguồn tin trong ngành công nghiệp đóng tàu Nga cho biết.

Lễ nghiệm thu kỹ thuật đối với tàu ngầm TP.Hồ Chí Minh diễn ra chỉ một ngày sau buổi lễ bàn giao chính thức chiếc tàu ngầm Kilo đầu tiên HQ-182 Hà Nội cho hải quân Việt Nam tại quân cảng Cam Ranh hôm 15/1. Theo kế hoạch, tàu ngầm HQ-183 TP.Hồ Chí Minh được chuyển giao cho Việt Nam trong tháng 1, và về Cam Ranh vào khoảng giữa tháng 3/2014.

Chiếc tàu ngầm thứ 3 của hải quân Việt Nam mang tên Hải Phòng có số hiệu HQ-184 cũng được hạ thủy vào ngày 28. Cụ thể, chiếc tàu được hạ thủy vào ngày 28/8/2013. Theo truyền thông Nga, buổi lễ diễn ra hết sức long trọng ở xưởng đóng tàu số 12 (N.12) thuộc nhà máy đóng tàu Admiralty Verfi.

Và theo kế hoạch, chiếc tàu ngầm Kilo thứ 4 của hải quân Việt Nam mang tên Đà Nẵng có số hiệu HQ-185 sẽ được hạ thủy vào ngày 28/3/2014. Thông tin này được hãng tin Interfax-AVN trích dẫn nguồn tin trong ngành công nghiệp đóng tàu Nga cho biết.

Nguồn tin cũng tiết lộ rằng, chiếc tàu ngầm Kilo thứ hai - HQ-183 TP. Hồ Chí Minh đã được đưa đến cầu cảng chuyên dụng ở Kaliningrad vào hôm 18/1, nơi nó sẽ được chuẩn bị đưa vào xà lan chuyên chở để thực hiện hành trình về cảng Cam Ranh của Việt Nam. Như vậy, 4 trong tổng số 6 chiếc tàu ngầm Kilo Nga đóng cho Việt Nam đều được hạ thủy vào ngày 28, một sự trùng hợp thú vị trong lễ hạ thủy tàu ngầm Kilo của Việt Nam.

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM