Sinh viên Luật Việt Nam giỏi nhất thế giới?

07/03/2014 10:30 AM |

Tính sơ bộ đã có trên 1.000 văn bản trong năm qua mà sinh viên Luật phải nắm được, tính ra trung bình phải nắm được 3 văn bản/ngày.

Từ xưa đến nay, sinh viên Việt Nam luôn được tiếng là học giỏi. Ngay cả trong các kỳ thi Quốc tế, việc học sinh Việt Nam đoạt giải cũng không có gì là lạ. Theo công bố kết quả đánh giá học sinh quốc tế 2012 (PISA) của tổ chức OECD, Việt Nam đứng ở vị trí 17 trong tổng số 65 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia đánh giá.

Tính ra, thành tích ca Việt Nam "ăn đứt" các quốc gia khác trong khu vực như Thái Lan, Malaysia, Indonesia. Điểm số của Việt Nam còn cao hơn các quốc gia phát triển, như: Pháp, Anh, Liên bang Nga, Hoa Kỳ,..

Mặc dù vậy, những môn thi trên vẫn chưa phải là môn "tủ" của sinh viên Việt Nam. Sinh viên Việt Nam còn có thể xếp hạng nhất thế giới nếu ban tổ chức cuộc thi đưa vào bộ môn mới: Pháp luật.

Tại sao lại như vậy? Trước hết hãy thử lướt qua hệ thống văn bản Quy phạm pháp luật được cơ quan có thẩm quyền đã ban hành trong năm 2013:

"Chưa kể trong đó có một mớ bạn hành chả dùng để làm gì và đọc cũng chả ai hiểu. Rồi một mớ ban hành sai rồi lại đi đính chính."

Trích một bình luận

- 1 Hiến Pháp, 17 Luật, 22 Nghị quyết của Quốc hội;

- 3 Pháp lệnh, 8 Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

- 215 Nghị định của Chính phủ;

- 703 Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ;

- 106 Thông tư liên tịch.

Tính sơ bộ đã có trên 1.000 văn bản trong năm qua mà sinh viên Luật phải nắm được, tính ra trung bình phải nắm được 3 văn bản/ngày. Đấy là chưa kể Lệnh, Quyết định của Chủ tịch nước, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước…, một cơ số văn bản với số lượng cũng đồ sộ không kém.

Thế mới nói, sinh viên Luật của Việt Nam hẳn phải giỏi nhất thế giới mới có thể tiếp thu hết chỗ văn bản này. 

Trang Lam

dungtq

Cùng chuyên mục
XEM