Sa Pa thiệt hại 5 tỉ đồng do mưa tuyết

18/12/2013 08:45 AM |

Chiều 17.12, Phó chủ tịch UBND huyện Sa Pa, ông Nguyễn Ngọc Hinh cho biết, mưa tuyết trong những ngày vừa qua đã khiến địa phương này thiệt hại khoảng 5 tỉ đồng.

Tại thị trấn Sa Pa và khu vực Ô Quý Hồ có gần 50 ha diện tích trồng rau su su sập đổ, bị mưa tuyết vùi lấp. Thực tế, diện tích hoa màu thiệt hại lớn hơn nhiều do tuyết dày vẫn bao phủ ở các khu vực sản xuất nông sản.

Trên tuyến đường quốc lộ 4D từ Sa Pa đi Lai Châu, tuyết làm gãy đổ nhiều cột điện, gây mất điện ở nhiều địa phương. Còn tại các xã Tả Giàng Phìn, Sa Pả, Tả Phình và San Sả Hồ có hàng chục con gia súc bị chết do mưa rét.

Sa Pa thiệt hại 5 tỉ đồng do mưa tuyết
Các phương tiện giao thông đã được phép đi lại qua đèo Ô Quý Hồ - Ảnh: Khánh Vân

Cũng theo ông Hinh, sau 2 ngày điều phương tiện san gạt tuyết khỏi mặt đường, tuyến đường quốc lộ 4D qua đèo Ô Quý Hồ được giải tỏa. Đến chiều nay 17.12, cơ quan chức năng đã bỏ lệnh cấm xe đi qua con đèo này.

Còn tại xã Y Tý, huyện Bát Xát, tuyết vẫn phủ dày từ 30 – 40 cm, trên các khu vực núi cao tuyết dày tới 70 cm. Tuyết rơi dày đặc ở khu vực Phìn Hồ đã làm sập nhà ở dành cho công nhân của Công ty Hoa Lợi, rất may không có thiệt hại về người.

Theo thống kê từ Phòng Nông nghiệp huyện Bát Xát, mưa tuyết vùi lấp, gây thiệt hại 758 ha rau màu vụ đông và 646 ha trồng thảo quả. Một diện tích lớn thảo quả trồng lâu năm bị tuyết vùi lấp trong nhiều ngày khó có khả năng khôi phục.


Theo Hoàng Phan

thuyntt

Cùng chuyên mục
XEM