Ông Đặng Thành Tâm quyết tâm trả nợ

23/10/2013 12:37 PM |

Ông Đặng Thành Tâm đề nghị NHNN hỗ trợ và khẳng định tập trung mọi nguồn lực trả nợ vay ngân hàng và thanh toán khoản nợ trái phiếu đến hạn tại Navibank.

Nội dung nổi bật:

- Sở hữu chéo bản chất không phải xấu  nhưng tại Việt Nam đã bị lạm dụng, huy động vốn cho công ty "sân sau" chủ yếu cho kinh doanh bất động sản. Thị trường BĐS ''đóng băng'', dẫn tới rủi ro cho cả hệ thống.

-  Trong cuộc gặp gần đây nhất, ông Đặng Thành Tâm đã đề nghị NHNN xem xét hỗ trợ; chỉ đạo các tổ chức tín dụng xem xét cho lùi thời gian trả nợ vay Navibank của nhóm các cổ đông có liên quan đến ông. 



Theo nguồn tin riêng của báo Lao Động, trong hai cuộc gặp  mới đây giữa Đại biểu Quốc hội Đặng Thành Tâm (ảnh) và ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), ông Tâm đề nghị NHNN hỗ trợ và khẳng định tập trung mọi nguồn lực trả nợ vay ngân hàng và thanh toán khoản nợ trái phiếu đến hạn tại Navibank. 

Ông Tâm cũng thay mặt những người có liên quan cam kết, nếu đến hạn không thực hiện được sẽ chịu trách nhiệm theo quy định của NHNN và pháp luật.

Sở hữu chéo bản chất không phải xấu khi mà các mô hình ở Nhật, Ý, các tập đoàn lớn sở hữu cổ phiếu của ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) trong tập đoàn nhằm huy động vốn cho các Công ty con. Tuy nhiên, sở hữu chéo trong hệ thống NH Việt Nam đã bị lạm dụng, huy động vốn cho công ty “sân sau” chủ yếu cho kinh doanh bất động sản (BĐS). Thị trường BĐS ''đóng băng'', dẫn tới rủi ro cho cả hệ thống.

Báo cáo kinh tế vĩ mô năm 2012 của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Việt Nam - khi đề cập đến mối quan hệ giữa NHTMCP với các tập đoàn tư nhân ngày càng trở nên phức tạp - đã đưa một dẫn chứng tiêu biểu là trường hợp của ông Đặng Thành Tâm - doanh nhân, đồng thời là Đại biểu Quốc hội khóa XIII - với NHTMCP Nam Việt (Navibank) và NHTMCP Phương Tây (Western Bank).

Giữa các NH và DN của ông Đặng Thành Tâm lại có các khoản tín dụng, đầu tư trái phiếu đan xen lẫn nhau. Trong bối cảnh kinh tế đầy sóng gió của năm 2012 và năm 2013, chính mối quan hệ sở hữu, đầu tư đan xen nói trên đã khiến ông Tâm và nhóm DN của mình gặp nhiều khó khăn trong việc trả nợ vay NH và thanh toán nợ trái phiếu đến hạn. Một số NHTMCP do ông Tâm và những người có liên quan tham gia nắm CP thuộc diện phải cơ cấu lại. 

Ông Đặng Thành Tâm đã có hai buổi gặp gỡ ban lãnh đạo NHNN (vào ngày 6.6.2013 và ngày 20.6.2013), đề nghị NHNN xem xét cho phép được lùi thời gian trả nợ trái phiếu do các Công ty mà ông Tâm là chủ sở hữu (trực tiếp hoặc gián tiếp) phát hành (1.700 tỉ trái phiếu thời hạn trả nợ là cuối năm 2014). Ông Tâm cũng đã thống nhất giảm dư nợ trái phiếu đúng hạn đến 30.9.2013 là xong, đồng thời giảm nợ vay 1.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, theo ông Tâm, tại thời điểm ký vào kết luận thanh tra, ông và nhóm không hình dung hết khó khăn của nền kinh tế sau này, nên đến nay việc thực hiện các cam kết trước đây là rất khó khăn. 

Vì vậy, trong cuộc gặp gần đây nhất với ban lãnh đạo NHNN, ông Đặng Thành Tâm đã đề nghị NHNN xem xét hỗ trợ; chỉ đạo các tổ chức tín dụng xem xét cho lùi thời gian trả nợ vay Navibank của nhóm các cổ đông có liên quan đến ông. 

Theo ông Tâm thì Navibank sẽ cố gắng thu xếp các nguồn trả nợ, tận thu từ các nguồn bán tài sản hiện có. Navibank đã quan tâm và chủ động làm việc với đối tác nhận chuyển nhượng vốn và cũng đã khẳng định được tiềm lực tài chính của đối tác để đảm bảo việc chuyển nhượng vốn theo đúng quy định của NHNN và của pháp luật. Khi có đối tác và phương án, sẽ trình cụ thể NHNN. 

Tại cuộc gặp gỡ, Thống đốc Nguyễn Văn Bình khẳng định, ban lãnh đạo và các vụ, cục thuộc NHNN luôn sẵn sàng lắng nghe, làm việc và tháo gỡ khó khăn cho các DN nói chung, nhóm DN của ông Tâm nói riêng. Thống đốc đã giao Cơ quan thanh tra, giám sát NH nghiên cứu đề xuất hướng dãn thời gian trả nợ đối với các Cty thuộc kiểm soát của nhóm ông Tâm và người có liên quan, để tiếp tục tạo điều kiện cho các Cty có điều kiện trả nợ, thực hiện các nghĩa vụ đã cam kết. Tuy nhiên, Thống đốc khẳng định, việc xử lý phải đảm bảo đúng các quy định của pháp luật và trên cơ sở ông Tâm có phương án khả thi.

Đánh giá về các biện pháp mà NHNN đã triển khai trong việc cơ cấu lại hệ thống các TCTD và xử lý các TCTD yếu kém, ông Đặng Thành Tâm bày tỏ sự tán thành chủ trương điều hành quyết liệt của NHNN trong thời gian qua. Theo ông Tâm, cơ bản các DN đã nhận thức rõ trách nhiệm, hệ quả chủ quan dẫn đến khó khăn của DN. 

Ông bày tỏ: “Cá nhân tôi có lúc suy nghĩ rằng ứng xử của Thanh tra NHNN quá khắt khe, nhưng nay nhìn nhận lại thì thấy rằng các việc xử lý thời gian qua của NHNN là xác đáng. Tôi nhận thức rõ trách nhiệm của mình và DN trong việc trả nợ NH, nhưng cũng mong muốn được NH chia sẻ, tháo gỡ khó khăn cho DN. Tôi cảm ơn ban lãnh đạo NHNN và Cơ quan thanh tra giám sát NH về tái cấu trúc Navibank trong thời gian qua”. 

Ông Tâm cũng đánh giá cao những nỗ lực của NHNN trong điều hành chính sách tiền tệ thời gian qua, đặc biệt là về điều hành lãi suất và các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho DN để góp phần phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Ví dụ như việc NHNN ban hành Quyết định 780, cho phép các TCTD cơ cấu lại nợ cho khách hàng mà không phải chuyển sang nhóm nợ cao hơn, đã tạo điều kiện cho các DN có khả năng phục hồi hoạt động được tiếp tục vay vốn để phát triển sản xuất. 

“Cá nhân tôi cũng xin lỗi Thống đốc Nguyễn Văn Bình và ban lãnh đạo NHNN về những việc làm, suy nghĩ, phát ngôn của tôi  và những người có liên quan không đúng về Thống đốc và NHNN” - ông Tâm nói.

Theo Minh Tùng

thuyntt

Cùng chuyên mục
XEM