Ngày mai, Ngoại trưởng Mỹ sang thăm Việt Nam

10/12/2013 10:37 AM |

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ có chuyến công du Việt Nam và Philippines từ ngày 11-18/12/2013. Đây là chuyến công du Việt Nam đầu tiên của ông Kerry kể từ khi đảm nhiệm ghế ngoại trưởng Mỹ.

Tờ Inquirer cho hay, theo lịch trình chuyến thăm, Ngoại trưởng Mỹ tới thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội sau đó ông tới thăm Manila và thành phố Tacloban của Philippines. 

Kể từ khi trở thành ngoại trưởng Mỹ hồi tháng 2, ông Kerry đã mơ ước được một lần trở lại Việt Nam. Ông Kerry từng tham chiến tại Việt Nam. Khi đó, ông phục vụ trong lực lượng hải quân Mỹ với quân hàm trung úy và thực hiện nhiệm vụ tuần tra đồng bằng sông Cửu Long trên tàu. Tuy nhiên, sau đó, ông trở thành người phản đối mạnh mẽ cuộc chiến này và đóng góp tích cực cho việc bình thường hóa quan hệ hai nước Việt – Mỹ.

"Đông Nam Á giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong kế hoạch chuyển trọng tâm chiến lược sang khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Washington. Chuyến đi của Ngoại trưởng Kerry đến Việt Nam và Philippines chứng tỏ sự cam kết bền vững của Mỹ đối với châu Á. Chuyến đi Việt Nam cũng sẽ làm nổi bật sự chuyển đổi rất đáng chú ý trong mối quan hệ song phương qua nhiều năm, và quan hệ đối tác trong nhiều lĩnh vực", thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ viết. 

Tại thành phố Hồ Chí Minh, nội dung các cuộc họp của Ngoại trưởng Kerry sẽ tập trung vào quan hệ thương mại song phương và vai trò của giáo dục.

Ông Kerry dự kiến sẽ có chuyến thăm vùng đồng bằng sông Cửu Long để truyền tải thông điệp, người Mỹ và người Việt Nam có thể cùng hợp tác trong những vấn đề thiết yếu như thay đổi khí hậu và sử dụng nguồn năng lượng thiên nhiên. 

Ở Hà Nội, Ngoại trưởng Kerry sẽ gặp các nhà lãnh đạo cao cấp của Việt Nam để tăng cường quan hệ đối tác được Tổng thống Obama và Chủ tịch Trương Tấn Sang công bố hồi tháng 7, đồng thời thảo luận về nhiều đề tài song phương và khu vực.

thuydtt

Cùng chuyên mục
XEM