Ngành than, nhiệt điện thiệt hại ra sao vì mưa lũ tại Quảng Ninh?

03/08/2015 16:45 PM |

Tổng thiệt hại của Vinacomin ước tính lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.

Ảnh: Trần Ngọc Duy- Báo Lao động.

Từ ngày 28/07, mưa to liên tục diễn ra tại tỉnh Quảng Ninh. Theo đó đây là trận mưa lũ lớn nhất trong 40 năm tại địa phương này. Theo chia sẻ của ông Lê Minh Chuẩn, chủ tịch HĐQT Tập đoàn Than- khoáng sản Việt Nam (TKV) tính đến ngày 30/07 tất cả khoảng 20 công ty thành viên của TKV gồm: Hòn Gai, Hà Lầm, Hà Tu, Núi Béo, Hạ Long, Quang Hanh, Thống Nhất, Đèo Nai, Cọc 6, Tây Nam Đá Mài, Cao Sơn, Dương Huy, Mông Dương, Khe Chàm… nằm trên khu vực từ Hạ Long tới Cẩm Phả - nơi chiếm ¾ sản lượng, trữ lượng than của TKV - đã ngừng hoạt động ngày thứ 5.

Mới đây công ty chứng khoán VPBS cũng ra báo cáo cho biết các công ty than và nhiệt điện bị ảnh hưởng nặng nề bởi đợt mưa lũ lớn vừa qua. Theo đó tổng thiệt hại của Vinacomin ước tính lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.

Trong đó CTCP Than Mông Dương- Vinacomin được nhận định chịu ảnh hượng nặng nề nhất với các mỏ than bị ngập nước từ -250m đến -90m, cơ sở vật chất của mỏ cũng bị hư hại do cơn lũ. Theo ước tính của công ty này sẽ phải mất khoảng 3-5 tháng mới có thể hồi phục công suất. Tình hình mưa lũ cũng tác động ngay đến giá cổ phiếu MDC của công ty này khi giảm sàn ngày thứ 6, 31/7/2015. Trong ngày này, công ty Than Mông Dương cũng có sự thay đổi về nhân sự với việc ông Bùi Quốc Tuấn thôi giữ chức Giám đốc công ty và thôi tham gia HĐQT công ty này. Ông Nguyễn Trọng Tốt, đại diện của TKV tại công ty than Mông Dương được bổ nhiệm thay vị trí ông Tuấn.

Biến động giá cổ phiếu MDC. Nguồn: CafeF.

Biến động giá cổ phiếu MDC. Nguồn: CafeF.

Theo VPBS, CTCP Than Vàng Danh- Vinacomin cũng chịu thiệt hại khi 4 nhà máy bị ngấm nước do mưa lớn và đã phải tạm ngừng hoạt động những nhà máy này để khắc phục khả năng thoát nước. Điều này cũng sẽ gây tổn thất tới doanh thu của Than Vàng Danh trong năm 2015.

Ngoài ra, VPBS cũng cho biết những công ty như CTCP Than Cọc 6- Vinacomin, CTCP Than Cao Sơn-TKV, CTCP Than Đèo Nai- TKV, CTCP Than Hà Tu- Vinacomin, CTCP Than Núi Béo Vinacomin cũng chịu ảnh hưởng nhất định do ngừng hoạt động tạm thời hay khó khăn trong việc vận chuyển tuy nhiên mức độ thiệt hại không nặng nề như hai công ty Than Mông Dương và Than Vàng Danh.

Một số công ty nhiệt điện cũng chịu ảnh hưởng do đợt mưa lũ lớn vừa qua như CTCP Nhiệt điện Ninh Bình, CTCP Nhiệt điện Phả Lại. Trong đó nhà máy nhiệt điện của 2 công ty này có đủ than để sản xuất trong 15-16 ngày tới. Nếu mỏ than Quảng Ninh không phục hồi kịp sau giai đoạn này thì những công ty này sẽ phải ngừng hoạt động, doanh thu sụt giảm.

Ngoài ra thông tin của cơ quan nhà nước cho biết mạng lưới điện phía Nam sẽ không chịu ảnh hưởng hoặc nếu có sẽ không đáng kể từ đợt mưa lũ tại Quảng Ninh tuy nhiên mạng lưới điện phía Bắc sẽ chịu ảnh hưởng lớn nến tình trạng không được khắc phục kịp thời.

Thảo Nguyên

Cùng chuyên mục
XEM