[Maps of the day] Mỹ và các đồng minh bố trí binh lực quanh Syria thế nào?

29/08/2013 10:03 AM |

Rủi ro tín dụng leo thang, chứng khoán đồng loạt giảm điểm, giá dầu và kim loại quý tăng cao trước lo ngại cho rằng Mỹ sẽ can thiệp quân sự vào Syria.

Mỹ hiện chưa đưa ra báo cáo tình báo về vụ cáo buộc tấn công hóa học hôm 21/8/2013, nhưng giới chức Mỹ nói rằng họ tin là chính phủ Syria đứng sau vụ này.

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden nói "không có nghi ngờ gì" là chính phủ Syria đã sử dụng vũ khí hóa học và phải chịu trách nhiệm về việc này. 

Mỹ cũng tuyên bố sẵn sàng tấn công Syria nếu như Tổng thống Barack Obama ra lệnh, và các đồng minh của Mỹ nói sẵn sàng hành động. 

Ngoại trưởng Syria Walid Muallem đòi hỏi quốc tế đưa ra bằng chứng cho thấy chính phủ Syria đã sử dụng vũ khí hóa học. Chính phủ Syria vẫn cực lực bác bỏ cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học và tuyên bố sẽ đánh trả. 

Dưới đây là các bản đồ vị trí các chiến đấu cơ và tàu chiến của Mỹ và đồng minh đang đóng trong khu vực, sẵn sàng tham gia một cuộc tấn công quân sự vào Syria nếu như Tổng thống Obama ra lệnh, tập hợp từ các nguồn BBC, BusinessInsider (tổng hợp từ Foreign Policy, Agence France-Presse, the Institute for the Study of War (Viện nghiên cứu chiến tranh), The Telegraph) và Reuters.

(Bấm vào hình để xem với kích thước lớn hơn).

(Nguồn: BBC)


(Nguồn: BusinessInsider)

(Nguồn: Reuters)

Căng thẳng ở Syria càng khiến nhà đầu tư rút mạnh tiền ra khỏi các thị trường mới nổi vốn đang chao đảo. Theo số liệu từ EPFR Global, các quỹ toàn cầu đã rút tổng cộng 44 tỷ USD khỏi các thị trường cổ phiếu và trái phiếu của các nước mới nổi kể từ cuối tháng 5 đến hết tuần trước.

So với chứng khoán thế giới, các TTCK ở Đông Nam Á đang suy giảm với tốc độ mạnh nhất trong vòng 12 năm qua, các chỉ số cơ bản của khu vực bước vào thị trường giá xuống trong bối cảnh nhà đầu tư bán ra tháng thứ 3 liên tiếp. 

Thùy Phương

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM