iPhone 5 là lực đẩy kinh tế Mỹ

11/09/2012 11:41 AM |

"Số lượng bán ra iPhone 5 có thể đẩy tăng trưởng GDP nước Mỹ lên từ 1,25% đến 1,5% trong quý cuối của năm" - chuyên gia kinh tế của JPMorgan Chase.



Dưới góc độ kinh tế, các chuyên gia cho rằng chiếc điện thoại mà tất cả tín đồ quả táo đang mong chờ sẽ có lực đẩy nhất định đến nền kinh tế Mỹ.

Hôm qua, chuyên gia kinh tế Michael Feroli của JPMorgan Chase đã ước tính rằng số lượng bán ra của chiếc điện thoại iPhone 5 có thể đẩy tăng trưởng GDP nước Mỹ lên từ 1,25% đến 1,5% trong quý cuối của năm nay.

Dự đoán của Feroli được đưa ra trong giả định doanh số iPhone 5 bán ra có thể ở mức cao như những dòng iPhone đời trước. Gần đây nhất, chỉ trong vòng 3 tháng vừa rồi Apple đã bán được 8 triệu chiếc iPhone thuộc thế hệ thứ 5.

Nếu chiếc iPhone thế hệ thứ 6 sắp tới có giá 600 USD thì 400 USD trong số đó là giá trị của sản phẩm, ngoài 200 USD chi phí nhập khẩu. Feroli tính toán rằng nếu nhân 400 USD với 8 triệu chiếc sẽ là 3,2 tỷ USD. Đây là một con số đủ lớn để đẩy mức tăng trưởng kinh tế thường niên của Mỹ lên 1,3%.

Feroli, nhà kinh tế hàng đầu của ngân hàng này còn dự đoán sự tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ sẽ tăng đến 2% trong quý 4 năm nay và sự xuất hiện của chiếc iPhone 5 sẽ là lực đẩy đáng kể đối với đà phục hồi.

Dự đoán này của Feroli nằm trong bài nghiên cứu mang tên "Liệu một chiếc điện thoại có thế ảnh hưởng đến toàn GDP?". Ông cho biết những tính toán trên cũng khá đúng với những gì xảy ra khi chiếc iPhone 4S, một sản phẩm ra mắt vào tháng 10 năm ngoái. "Toàn cảnh thị trường bán lẻ tháng đó đã vượt quá mong đợi của tất cả mọi người", ông viết, "Số lượng bán hàng trực tuyến, máy tính và phần mềm bán ra đã có tháng thu nhập kỉ lục".

Theo Tùng Vũ
vnexpress/Businessweek

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM