Indonesia cũng muốn gia nhập TPP

27/10/2015 09:58 AM |

Sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 26/10, Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết quốc gia của ông muốn được gia nhập Hiệp định Đối tác Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) cùng với 12 thành viên.

“Thị trường kinh tế của chúng tôi lớn nhất Đông Nam Á và Indonesia muốn được gia nhập hiệp định TPP”-ông Widodo nói.

Trong khi đó, Đại diện Thương mại Mỹ Micheal Froman cho biết nước này sẽ tiếp tục chia sẻ quan điểm về hiệp định TPP với những quốc gia khác. Theo ông Froman, hiệp định TPP là một thỏa thuận mở cho những nước sẵn sàng đáp ứng các tiêu chuẩn chung được đề ra.

Bên cạnh đó, Đại diện Froman cũng cho rằng Indonesia đã có nhiều cố gắng trong việc cắt giảm các quy định rườm rà trong đầu tư và xây dựng, dỡ bỏ một số thủ tục giới hạn trong xuất nhập khẩu cũng như tăng cường bảo về quyền sở hữu trí tuệ.

Trong cuộc gặp ngày 26/10, nhà lãnh đạo của cả 2 phía cũng đã thảo luận về các vấn đề thay đổi khí hậu, môi trường, an ninh hàng hải và tình trạng cháy rừng thường xuyên tại Indonesia.

Tổng thống Widodo đã phải cắt ngắn chuyến thăm Mỹ như lịch trình trước đó do cần quay về xử lý hậu quả cháy rừng vừa diễn ra tại nước này.

Nam Hoàng

Cùng chuyên mục
XEM