Bầu Hiển rút lui không ứng cử ghế Chủ tịch VFF

12/06/2013 18:03 PM |

Đúng như dự đoán, chỉ 1 ngày sau khi danh sách ứng cử viên cho chiếc ghế Chủ tịch VFF khóa VII được BCH VFF công bố, bầu Hiển đã lên tiếng xin rút lui vì bận công việc kinh doanh.

“Tôi có rất nhiều công việc kinh doanh, nên sẽ không có thời gian nếu trúng cử vào vị trí Chủ tịch VFF. Đó là một trong những lý do chính khiến tôi xin rút lui ngay từ thời điểm này”, ông Hiển cho biết.

Việc ông Hiển rút lui nằm trong dự đoán của nhiều người. Bầu Hiển là người có đam mê, tâm huyết với bóng đá, nhưng ông bầu này lại không được nhiều CLB ưa thích vì liên quan đến tình trạng “1 ông chủ 2 đội bóng” nhiều năm qua.

Như vậy là từ 8 ứng cử viên, danh sách chỉ còn lại 4 ứng cử viên cho vị trí chủ tịch VFF gồm: ông Lê Khánh Hải (Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL), Lê Hùng Dũng (Phó Chủ tịch VFF khóa VI, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Eximbank), Phạm Văn Tuấn (Phó Tổng cục trưởng TC TDTT, Phó Chủ tịch VFF), Hoàng Anh Xuân (Trung tướng-Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel). 

Dù còn 4 gương mặt nhưng theo giới quan sát, chiếc ghế Chủ tịch sẽ là cuộc đua giữa ông Phạm Văn Tuấn và Lê Hùng Dũng-những gương mặt quá quen thuộc với bóng đá VN.

Ông Lê Hùng Dũng được đánh giá rất cao bởi ông là người dám nói, dám làm nhất ở VFF. Ông Dũng cũng là một doanh nhân lớn, có sự ảnh hưởng kinh tế tới nhiều hoạt động bóng đá. Trong khi đó, nếu nói về chuyên môn thì ông Phạm Văn Tuấn lại là người được đánh giá cao hơn.

Theo Bằng Lăng 

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM