10 điều cần biết trước khi bắt đầu ngày làm việc 11/12

11/12/2013 08:06 AM |

Năm 2014: Sẽ không có cú hích nào đủ mạnh cho nền kinh tế. Doanh nghiệp Nhà nước được bán nợ xấu.Thủ tướng Yingluck bác yêu cầu từ chức của phe đối lập

Môi trường đầu tư

[TS Nguyễn Xuân Thành] Năm 2014: Sẽ không có cú hích nào đủ mạnh cho nền kinh tế: Do nguồn tín dụng dành cho các doanh nghiệp sẽ được cải thiện ở mức 230.000- 240.000 tỷ đồng. Với tình hình thất thu ngân sách trong năm nay, việc nới rộng sẽ bị hạn chế. Hai khó khăn lớn vẫn duy trì là sức mua kém và huy động vốn từ ngân hàng.

Nhập siêu từ Trung Quốc: Nhanh, nhiều, rẻ: Ở lĩnh vực nông nghiệp, hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc đã xâm lấn ồ ạt đến mức nền nông nghiệp vốn là thế mạnh ở VN nhưng hiện nay không chỉ nhập khẩu các loại trái cây, rau củ mà cả nguyên vật liệu, tư liệu đầu vào như máy gặt, lúa giống... cũng lệ thuộc vào Trung Quốc.

Chuyển động thị trường

Doanh nghiệp Nhà nước được bán nợ xấu: Chính phủ vừa ban hành nghị định 206 về quản lý nợ do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Từ ngày 1-2-2014, doanh nghiệp Nhà nước được quyền bán nợ phải thu đã quá hạn thanh toán, nợ phải thu khó đòi, nợ phải thu không đòi. Tuy nhiên, doanh nghiệp chỉ được bán nợ cho các tổ chức kinh tế có chức năng kinh doanh mua bán nợ, không được bán trực tiếp cho khách nợ.

DN nghi ngờ ngân hàng không có tiền cho vay như tuyên bố: Phía các ngân hàng liên tục tuyên bố rằng họ đang ế vốn, rằng có những gói tín dụng ưu đãi mời gọi doanh nghiệp. Nhưng thực tế, nhiều DN vẫn kêu khó tiếp cận vốn và những mời chào ấy không hề “dễ ăn”. Theo một khảo sát của UBGSTC mới công bố thì vẫn có tới 50% số các DN cho biết họ khó khăn hoặc rất khó khăn khi tiếp cận vốn vay từ ngân hàng.

Bán sợ hớ mua sợ lỗ, đất Bắc Từ Liêm bất động: So với các khu vực khác của Từ Liêm, thị trường nhà đất tại các xã thuộc quận Bắc Từ Liêm sau này chưa có nhiều sự biến động. Nguyên nhân chính vẫn là cơ sở hạ tầng. Hiện giao thông chủ yếu là con đường 70 nhưng đường này nhỏ và bụi bẩn.

[Tp.HCM] Tồn kho khoảng 10.000 căn hộ: Theo báo cáo của UBND TP.HCM sáng 9-12, tính đến nay, TP.HCM còn tồn kho 10.053 căn hộ với giá trị 17.600 tỉ đồng. Để giải quyết khó khăn cho thị trường, TP.HCM đã thực hiện chuyển đổi công năng dự án nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội, điều chỉnh cơ cấu căn hộ phù hợp với nhu cầu của thị trường.

Được tự xác định mức thuế chuyển nhượng bất động sản: Bộ Tài chính vừa ban hành công văn hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân với chuyển nhượng BĐS, trong đó nhấn mạnh người nộp thuế được tự xác định mức thuế suất thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng, cơ quan thuế chỉ kiểm tra xem việc kê khai của người nộp thuế có đúng hay không. Với BĐS được mua, hình thành trước ngày 1-1-2009 không có hóa đơn chứng từ hoặc chỉ có giấy viết tay, nay chuyển nhượng thì áp dụng thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng.

Giá cao su sẽ còn cao tới cuối quý I/2014: Dự báo nhu cầu lốp xe thay thế sẽ gia tăng trong 4 năm tới, đặc biệt ở những thị trường mới nổi, giúp tiêu thụ cao su tăng ổn định. Giá cao su kỳ hạn trên thị trường Tokyo  ngày 9/12 đã tăng lên mức cao chưa từng thấy trong vòng hơn 2 tháng sau Trung Quốc công bố nhập khẩu tăng lên mức cao kỷ lục trong tháng vừa qua.

[Bình Định] Tôm hùm giống đầu vụ giá cao kỷ lục: Hiện thương lái thu mua tôm sao với giá 340 ngàn đồng/con, cao hơn 40.000 - 60.000 đồng/con (tương đương khoảng 14-20% ) so với đầu vụ năm trước, đây cũng là giá cao kỷ lục trong những năm qua.

Nhìn ra thế giới

Thủ tướng Yingluck bác yêu cầu từ chức của phe đối lập: Ngày 10/12, Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã bác bỏ yêu cầu của phe đối lập đòi bà từ chức, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục theo đuổi các nhiệm vụ cải cách đất nước đang thực hiện dựa trên Hiến pháp tới khi một thủ tướng mới được bầu ra. Bà cho biết đã thỏa hiệp trong phạm vi có thể và kỳ vọng sẽ được đối xử một cách công bằng.

thuyntt

Cùng chuyên mục
XEM