Thị trường lan can Việt Nam có sự lựa chọn mới

06/04/2021 15:30 PM | Kinh doanh

Chúng tôi có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Văn Thành – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng Bàn Thạch sau khi ký độc quyền sản phẩm Super Rail của tập đoàn Seungil (Hàn Quốc) tại Việt Nam.

PV: Thưa ông, từ năm 2020 tới nay kinh tế toàn cầu luôn trong tình trạng không mấy khả quan, Việt Nam mặc dù ít bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19 nhưng cũng có một loạt những công ty rời thị trường. Tôi biết rằng, ông đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc là một thách thức không nhỏ.

Vậy so sánh giữa 2020 và 2021 ông nghĩ rằng thách thức lần nào lớn hơn. Điều gì sẽ là cơ hội cho sự phát triển của các Công ty xây dựng tư nhân?

Ông Nguyễn Văn Thành: Có thể thấy kinh tế - xã hội năm 2020 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát, mưa lũ, xâm nhập mặn kéo dài dẫn đến những diễn biến phức tạp tình hình kinh tế. Với vai trò là CEO, tôi nhìn thấy rằng "Trong nguy có cơ", điều đó không phải để an ủi và tự trấn an mình. Mà là tìm ra cách để vượt lên khó khăn, vượt qua thử thách. Và vấn đề chúng ta nhìn thấy "cơ" ở đâu và có đủ sáng suốt để vận dụng nó.

Thị trường lan can Việt Nam có sự lựa chọn mới - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Thành Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty

Trong mức tăng chung của nền kinh tế, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 3,98%, đóng góp 53%. Qua đó nhận thấy, ngành xây dựng Việt Nam có dấu hiệu khả quan, đặc biệt khi các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn đang được triển khai. Việt Nam được cho là một điểm sáng, trong đó có cơ hội cho ngành xây dựng công nghiệp, vì vậy chuẩn bị nguồn lực đón đầu là một điều nên làm.

Ngoài ra, thị trường nhà ở được dự báo có thể nóng trở lại trong 2021, điều này cho thấy nhu cầu liên quan đến xây dựng sẽ có chiều tăng lên. Đặc biệt, việc đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công trong năm 2020 đã góp phần thúc đẩy sản lượng tiêu thụ của toàn ngành xây dựng.

Trước những thông tin đó, tôi nghĩ mình cần có những định hướng và chiến lược mới. Đón đầu xu hướng, tập trung nguồn lực, chuẩn bị chu đáo để có những bước tiến mới trong lĩnh vực thương mại, cung ứng những sản phẩm chất lượng tốt hơn, theo kịp với xu thế và thị hiếu của người tiêu dùng.

PV: Được biết công ty Bàn Thạch hoạt động 10 năm trong ngành xây dựng, chuyên thi công các công trình xây dựng công nghiệp, cơ điện, PCCC, hạ tầng kỹ thuật, nội thất & cảnh quan. Ông giải thích như thế nào về hợp tác lần này với tập đoàn Seung Il trong lĩnh vực lan can?

Ông Nguyễn Văn Thành: Hợp tác lần này là đánh dấu một bước tiến mới của Bàn Thạch trong năm 2021. Mang lại cho khách hàng những giá trị sản phẩm thực sự tốt và luôn bền vững theo thời gian, với tính năng chống ăn mòn ưu việt, trang trí và thiết kế rất tinh tế, với hơn 7 bằng sáng chế về Lan Can, 8 mẫu ứng dụng và 60 kiểu thiết kế, với chi phí đầu tư hợp lý và tối ưu là điều chúng tôi hướng đến.

PV: Tại sao lại là sản phẩm của Hàn Quốc, thưa ông?

Tôi và Seungil quen biết nhau do một cơ duyên. Sau ba năm tìm hiểu và nhiều lần kiểm định chất lượng sản phẩm, sang tận Công ty Seungil khảo sát. Tôi nhận thấy sự tương đồng về khí hậu Hàn Quốc và Việt Nam.

Seung Il Co,. Ltd có nhà máy sản xuất chuyên vào lan can với công suất 5 triệu mét dài mỗi năm, đủ cung ứng cho thị trường liên tục. Đặc biệt là hiệu "Super Rail" đang chiếm hơn 50% thị trường chung cư tại Hàn Quốc. Những công ty xây dựng lớn nhất tại Hàn Quốc như Công Ty GS, Samsung, Hyundai, Daewoo, Lotte là khách hàng của họ, điều này khẳng định tính an toàn và ưu việt về sản phẩm của họ. Đến với sản phẩm lan can này, thời hạn cung ứng sản phẩm chỉ trong vòng 45 đến 60 ngày và độ bền kéo dài đến 50 năm.

Thị trường lan can Việt Nam có sự lựa chọn mới - Ảnh 2.

Hợp tác lần này giúp Việt Nam có thêm nhiều sự lựa chọn an toàn và tối ưu về sản phẩm lan can

PV: Kỳ vọng của ông trong tương lai về độ phủ của sản phẩm là bao nhiêu?

Ông Nguyễn Văn Thành: Sản phẩm này kỳ vọng phục vụ hầu hết các dự án ven biển, chung cư cao tầng tại Việt Nam.

Tôi tin rằng so với nhiều sản phẩm lan can hiện có trên thị trường thì sản phẩm Super Rail – Lan Can sẽ có sự cạnh tranh rất lớn. Sản phẩm được bảo hành trong vòng 5 năm và có 50 năm tuổi thọ sử dụng. Tôi cũng mong muốn được góp một chút thành tựu, một chút hình ảnh mới, một diện mạo mới trong ngành xây dựng
Việt Nam, chúng ta sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn an toàn và tối ưu. Với sản phẩm này chúng tôi đặt kỳ vọng sẽ có thể lấy được 50% thị phần thị trường lan can tại Việt Nam (cười).

Cảm ơn ông về buổi phỏng vấn!

Ánh Dương

Từ khóa:  kinh doanh
Cùng chuyên mục
XEM