Thí điểm thành công 'siêu máy bơm' chống ngập ở TP HCM

13/11/2017 19:41 PM | Xã hội

Từ khi đưa vào vận hành thí nghiệm đến nay dù chưa đầy 2 tháng nhưng siêu máy bơm đã 9 lần giải cứu rốn ngập ở Sài Gòn trong khi các tuyến đường khác ngập nặng.

Siêu máy bơm 9 lần giải cứu rốn ngập trong gần 2 tháng.

Ngày 13/11, Trung tâm điều hành chương trình chống ngập TPHCM cho biết vừa ký biên bản xác nhận thí điểm thành công lần 9 'siêu máy bơm' chống ngập ở đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh trong cơn mưa lớn mới đây.

Theo văn bản giữa Trung tâm chống ngập và đại diện tập đoàn Quang Trung ký, cơn mưa vào tối 8/11 có vũ lượng khoảng 42mm, mưa lớn kéo dài khoảng 30 phút nên công ty cho 'siêu máy bơm' vận hành chống ngập. Thời điểm này, mức triều tại Trạm Phú An đo được 1,61m, còn trên sông Sài Gòn ở phía sau trạm bơm là 1,64m.

Máy bơm được vận hành sau 30 phút thì hút cạn nước trong cống thoát nước và theo Trung tâm chống ngập TPHCM, sau khi máy dừng bơm, mực nước trong hệ thống cống đo tính từ mặt đường là 1,7m. Toàn bộ mặt đường Nguyễn Hữu Cảnh tính từ số nhà 125A trở về chân cầu Thủ Thiêm không bị ngập theo tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng quy định.

Đường Nguyễn Hữu Cảnh khô ráo trong khi nhiều đường khác ngập nặng.
Đường Nguyễn Hữu Cảnh khô ráo trong khi nhiều đường khác ngập nặng.

Đây là lần đầu tiên 'siêu máy bơm' hoạt động chống ngập trở lại kể từ khi Trung tâm chống ngập bàn giao hệ thống cống đã được làm sạch rác và là lần thứ 9 kể từ khi bắt đầu hoạt động thử nghiệm chính thức vào ngày 19/9.

Đặc biệt, có nhiều trận mưa lớn vào ngày 19/9, 12-13/10… với vũ lượng trên 100mm khiến nhiều tuyến đường ở Sài Gòn ngập nặng nhưng đường Nguyễn Hữu Cảnh được siêu máy bơm giải cứu nên khô ráo, nước không thể tràn lên mặt đường.

Theo Ngô Bình

Cùng chuyên mục
XEM