Thất Tịch tuyệt đối đừng ăn chè đậu đỏ, người yêu không có lại còn dính 1 nguy cơ để lại hậu quả khôn lường!

14/08/2021 10:27 AM | Sống

Năm nào cũng nghe người ta bảo Thất Tịch ăn chè đậu đỏ có bồ, làm gì có mùa xuân đó mấy bạn ơi...

Hôm nay là ngày 14/8 dương lịch, còn tính theo lịch âm thì là 7/7, chính là ngày Thất tịch mà dân mạng rần rần lời đồn "ăn chè đậu đỏ", ăn vào là sẽ thoát ế trong nhiều năm trở lại đây. Cơ mà bạn ơi, có một sự thật phũ phàng rằng Thất Tịch "ăn chè đậu đỏ có ngay người yêu" nó là tin giả. Thậm chí còn có cả một drama bí tích xung quanh vụ này nữa, bạn đã biết chưa?

 Thất Tịch tuyệt đối đừng ăn chè đậu đỏ, người yêu không có lại còn dính 1 nguy cơ để lại hậu quả khôn lường! - Ảnh 1.

Bằng cách nào đó, lời đồn về chè đậu đỏ thoát ế vẫn cứ hiện diện?

Đầu đuôi của drama này xuất phát từ một blogger chuyên đăng tải các bài viết về Hoa Ngữ có tên Q.A trên Facebook. Cô đã dùng trí tưởng tượng của mình để đăng tải một bài viết tưng bừng về "phong tục ăn đậu đỏ thoát ế" trong ngày Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau. Chẳng hiểu uy tín cỡ nào mà netizen tin sái cổ Q.A, sau đó hàng loạt các Fanpage khác cũng đăng lại???

 Thất Tịch tuyệt đối đừng ăn chè đậu đỏ, người yêu không có lại còn dính 1 nguy cơ để lại hậu quả khôn lường! - Ảnh 2.

Cứ đến Thất Tịch là dân mạng "đào phốt" cô này lên

 Thất Tịch tuyệt đối đừng ăn chè đậu đỏ, người yêu không có lại còn dính 1 nguy cơ để lại hậu quả khôn lường! - Ảnh 3.

Đây nè quý dzị

Tuy nhiên, dân mạng lại bóc mẽ ra rằng loại đậu đỏ mà Q.A hiểu lầm đó lại là đậu... tương tư. Ở Việt Nam, loại đậu này mọc dại và được người ta gọi là trạch quạch - muồng cườm. Người ta chỉ dùng để trang trí thôi chứ đem nấu chè là mất mạng đó nha "quý dzị".

 Thất Tịch tuyệt đối đừng ăn chè đậu đỏ, người yêu không có lại còn dính 1 nguy cơ để lại hậu quả khôn lường! - Ảnh 4.

Muồng cườm mọc dại ở Việt Nam lại thành "đậu đỏ thoát ế" là thế nào?

Quay lại với câu chuyện ăn chè đậu đỏ, thoát ế thì chắc chắn là không rồi vì nó là tin "pha ke". Tuy nhiên, nếu bạn nấu cả nồi chè đậu đỏ, một ngày ăn tầm chục chén, mỗi chén chè đậu đỏ khoảng 200gr nấu chín được tính có đâu đó khoảng 294 calo, làm cả nồi thì bạn tính xem lượng calo nó... mập cỡ nào. Vậy nên ăn vui thôi đừng ăn vui quá nha cả nhà iu!

 Thất Tịch tuyệt đối đừng ăn chè đậu đỏ, người yêu không có lại còn dính 1 nguy cơ để lại hậu quả khôn lường! - Ảnh 5.

Chưa gì đã thấy "quá mập" khi ăn chè đậu đỏ rồi

 Thất Tịch tuyệt đối đừng ăn chè đậu đỏ, người yêu không có lại còn dính 1 nguy cơ để lại hậu quả khôn lường! - Ảnh 6.

Nguồn: Tổng hợp

Thế Huân

Cùng chuyên mục
XEM