Thặng dư thương mại Trung Quốc bất ngờ cao kỷ lục trong tháng 5/2020

08/06/2020 08:30 AM | Xã hội

Xuất khẩu đã phần nào phục hồi bởi hoạt động bán khẩu trang và trang thiết bị y tế ra nhiều nước trên khắp thế giới tăng mạnh.

Trong tháng 5/2020, thặng dư thương mại Trung Quốc tăng lên mức cao kỷ lục. Xuất khẩu giảm thấp hơn kỳ vọng, nhập khẩu giảm cùng với sự suy giảm của giá hàng hóa, theo Bloomberg đưa tin.

Theo Bloomberg, xuất khẩu của Trung Quốc tính theo giá trị đồng USD giảm 3,3% so với 1 năm trước, nhập khẩu giảm 16,7%. Thặng dư thương mại Trung Quốc đạt 62,93 tỷ USD.

Trung Quốc đã có thặng dư thương mại cao kỷ lục khi mà giá cả các loại hàng hóa Trung Quốc mua như dầu thô, khí đốt và đậu tương giảm. Xuất khẩu trong khi đó đã phần nào phục hồi bởi hoạt động bán khẩu trang và trang thiết bị y tế ra nhiều nước trên khắp thế giới tăng mạnh.

Chuyên gia kinh tế tại ngân hàng ANZ ở Thượng Hải, ông Xing Zhaopeng, nhận xét: “Việc xuất khẩu suy giảm có nguyên nhân trực tiếp từ việc so sánh số liệu với xuất khẩu năm ngoái tăng trưởng tốt và giá hàng hóa giảm. Khối lượng nhập khẩu một số hàng hóa quan trọng đều tăng, rõ ràng kinh tế Trung Quốc đang phục hồi dần”.

Dù rằng Trung Quốc tăng cường nhập khẩu hàng hóa, giá cả hàng hóa nói chung đã giảm đi, theo tuyên bố mới nhất từ Cục thống kê Trung Quốc. Trong 5 tháng đầu năm nay, giá dầu thô trung bình giảm 21,2% tính theo giá trị đồng nhân dân tệ còn khối lượng hàng hóa phía Trung Quốc mua tăng 5,2%.

Giá than đá, khí đốt, đậu tương  và nhiều loại hàng hóa giảm sâu. Giá trị ô tô nhập khẩu giảm 31,3%.

Hoạt động xuất khẩu các sản phẩm dệt may trong đó có bao gồm khẩu trang tăng 25,5% tính theo giá trị đồng nhân dân tệ, cũng trong 5 tháng đầu năm nay. Khẩu trang là sản phẩm xuất khẩu lớn thứ 2 của Trung Quốc chỉ sau các sản phẩm máy móc.

Thặng dư thương mại Trung Quốc bất ngờ cao kỷ lục trong tháng 5/2020  - Ảnh 1.

Nhóm chuyên gia thuộc Goldman Sachs dẫn đầu bởi ông Song Yu nhận xét: “Hoạt động xuất khẩu trang thiết bị y tế có thể đã hỗ trợ quan trọng cho xuất khẩu. Tần suất hoạt động của hoạt động vận tải container cho thấy bức tranh kinh tế tháng 5/2020 sáng sủa hơn”.

Kinh tế Trung Quốc như vậy vẫn tiếp tục hồi phục từ khoảng thời gian suy giảm do Covid-19 trong tháng 5/2020. Nhu cầu tiêu dùng nội địa phục hồi còn nhu cầu toàn cầu vẫn còn tăng trưởng chậm. Rủi ro căng thẳng Mỹ - Trung Quốc tăng cao không khỏi đe dọa triển vọng tăng trưởng thương mại của Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói đến việc sẽ điều chỉnh lại trạng thái thương mại của Hồng Kông để ứng phó với việc Bắc Kinh thông qua luật an ninh mới. Bắc Kinh cũng đã yêu cầu một số công ty nông nghiệp nhà nước trì hoãn mua sản phẩm nông nghiệp của Mỹ bởi Bắc Kinh đang trong quá trình đánh giá phản ứng của phía Mỹ về vấn đề Hồng Kông.

Trung Mến

Cùng chuyên mục
XEM