Thái Lan sắp trở thành xã hội siêu già

10/04/2023 09:16 AM | Xã hội

Thái Lan sẽ trở thành xã hội siêu già vào năm 2029, theo một nghiên cứu mới được thực hiện bởi Trung tâm Nghiên cứu Kasikorn.

Theo Liên hợp quốc, xã hội siêu già là xã hội có hơn 20% tổng dân số từ 65 tuổi trở lên. Thái Lan là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới.

Thái Lan sắp trở thành xã hội siêu già - Ảnh 1.

Tỷ lệ trẻ sơ sinh ở Thái Lan giảm mạnh trong những năm gần đây. (Nguồn: The Nation)

Kể từ năm 2005, đất nước này được phân loại là một "xã hội già" khi những người từ 60 tuổi trở lên chiếm 10% dân số. Bên cạnh đó, số lượng trẻ sơ sinh ra đời tại Thái Lan đã giảm mạnh từ năm 2020 đến nay.

Tâm lý bất an của người dân về vấn đề tài chính sau đại dịch COVID-19 được cho là một trong những nguyên nhân chính góp phần vào xu hướng suy giảm dân số hiện nay.

Theo Chuyển động 24h

Cùng chuyên mục
XEM