Tesla sẽ là người kế tiếp của Apple và mức định giá của nó có thể tăng thêm 190 tỷ USD

24/07/2023 11:13 AM | Kinh doanh

Theo nhà phân tích Dan Ives của Wedbush, Tesla có thể tăng thêm 190 tỷ USD vào mức định giá hiện nay của mình. Dan Ives so sánh Tesla với Apple vào thời điểm cuối những năm 2000, khi giá cổ phiếu của nhà sản xuất iPhone chưa phản ánh đúng tiềm năng thu nhập của nó.

Dan Ives tính toán và cho rằng giá cổ phiếu mục tiêu giá đối với nhà sản xuất xe điện sẽ tăng lên từ 50 USD đến 350 USD, và lập luận rằng công ty của Elon Musk đã chứng minh được họ có thể kiếm tiền từ các sản phẩm chính bao gồm hệ thống sạc xe điện và công nghệ tự lái.

Tesla sẽ là người kế tiếp của Apple và mức định giá của nó có thể tăng thêm 190 tỷ USD - Ảnh 1.

Elon Musk, Giám đốc điều hành Tesla tại một sự kiện ở Thượng Hải. Ảnh Aly Song/Reuters

Còn theo tính toán của Insider, giá cổ phiếu của Tesla sẽ phải tăng lên 20%, từ mức 291 USD hiện tại để đạt 350 USD và điều đó sẽ tăng thêm 188 tỷ USD vào giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của Tesla.

Ives đã phản ứng như vậy sau khi Tesla công bố báo cáo thu nhập quý hai vào cuối phiên chứng khoán thứ Tư tuần rồi Điều này khiến giá cổ phiếu của hãng giảm 4% ngay trước phiên giao dịch hôm thứ Năm.

Tỷ suất lợi nhuận của nhà sản xuất EV thấp hơn kỳ vọng vì Musk tuyên bố sẽ tiếp tục giảm giá mạnh xe điện Tesla nhằm gia tăng thị phần, mặc dù lợi nhuận của Tesla đã kỳ vọng của Phố Wall.

Những con số trong bản công bố thu nhập của Tesla hôm thứ Tư giúp Ives lạc quan hơn về nhà sản xuất xe điện này của Mỹ.

Nhà phân tích của Wedbush cho rằng cuộc chiến giá cả của Musk là "thành công ở các thị trường chính như Trung Quốc, Châu Âu và Mỹ", trong bối cảnh có dấu hiệu cho thấy các nhà sản xuất ô tô truyền thống đang phải vật lộn để bắt kịp với việc giảm giá của các mẫu xe điện Tesla.

Ives cũng nhấn mạnh thỏa thuận tiên phong của Tesla để chia sẻ hệ thống sạc điện với Ford và GM như một cơ hội kiếm tiền mới và nói thêm rằng lợi nhuận của hệ thống sạc có thể sẽ tiếp tục tăng khi Tesla triển khai công nghệ tự lái hoàn toàn của mình rộng rãi hơn.

"Chúng tôi coi Tesla đang ở vị trí của Apple trong giai đoạn 2008/2009 khi Cupertino bắt đầu kiếm tiền từ các dịch vụ và hệ sinh thái vàng của mình," Ives viết trong ghi chú công bố hôm thứ Năm.

"Chúng tôi coi quý này là một bước quan trọng và Tesla đang chơi cờ vua trong khi những người khác chơi cờ đam", ông nhấn mạnh trong ghi chú của mình.

Tesla là một trong những công ty hưởng lợi lớn từ sự bùng nổ cổ phiếu công nghệ nhờ 'cơn sốt' AI trên thị trường. Cổ phiếu Tesla đã tăng 136% trong năm nay, giúp mức vốn hóa thị trường của Tesla tăng thêm 530 tỷ USD và hiện có giá trị hơn 900 tỷ USD.

Theo Thành An

Cùng chuyên mục
XEM