Taxi điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục tuyển bổ sung tài xế tại Huế, chuẩn bị mở rộng "địa bàn": Lái xe sang lương 11 triệu đồng với yêu cầu cao, nhưng nhiều người cùng thắc mắc 1 điều

27/04/2023 15:45 PM | Kinh doanh

Vừa công bố chính thức ra mắt tại TP Hồ Chí Minh, dịch vụ taxi điện VinFast của công ty ông Phạm Nhật Vượng vừa đăng tuyển bổ sung tài xế ở TP. Huế, chuẩn bị mở rộng địa bàn hoạt động.

Taxi điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục tuyển bổ sung tài xế tại Huế, chuẩn bị mở rộng "địa bàn": Lái xe sang lương 11 triệu đồng với yêu cầu cao, nhưng nhiều người cùng thắc mắc 1 điều - Ảnh 1.

Sau gần hai tuần hoạt động tại Hà Nội, hãng Taxi Xanh SM đã chính thức khai trương tại TP. Hồ Chí Minh và sẵn sàng phục vụ khách hàng từ ngày 30/4 sắp tới. Đồng thời , nhãn cũng triển khai viêc tuyển dụng thêm tài xế ở khu vực thành phố Huế. Theo thông tin đăng tuyển trên Fanpage chính thức GSM – Taxi Xanh SM, thời gian phỏng vấn sẽ diễn ra từ 8h30 – 17h ngày 8/5 – 12/5. Địa điểm phỏng vấn tại Trung tâm Thể thao Thừa Thiên Huế, Số 1 Hà Huy Tập.

Taxi điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục tuyển bổ sung tài xế tại Huế, chuẩn bị mở rộng "địa bàn": Lái xe sang lương 11 triệu đồng với yêu cầu cao, nhưng nhiều người cùng thắc mắc 1 điều - Ảnh 2.

Trong đợt tuyển dụng này tại Huế, Taxi Xanh SM tuyển dụng tài xế với tiêu chí chung như: sở hữu bằng lái xe B2 trở lên, trong độ tuổi từ 22-45 tuổi, sinh sống tại TP Huế và khu vực ngoại thành bán kính <50km, không có hình xăm lộ.

Ngoài ra, các ứng viên sẽ được ưu tiên khi có lý lịch tư pháp rõ ràng, có kinh nghiệm lái xe ở các hãng xe công nghệ, taxi truyền thống, lái xe hợp đồng trên 1 năm, có sức khỏe tốt và sẵn sàng đi làm ngay.

Mục tiêu của Taxi Xanh SM là có thể tìm kiếm các đối tác tài xế tiên phong tại TP.Huế để phổ cập trải nghiệm di chuyển điện hóa, lan tỏa lối sống xanh đến với cộng đồng. Gia nhập đội ngũ Tài xế Taxi Xanh SM – GSM tại khu vực TP Huế, các lái xe có quyền lợi công việc khá hấp dẫn, cạnh tranh như: lương cứng 7 triệu đồng, 2 triệu đồng thưởng dựa trên chất lượng công việc, 2 triệu đồng hỗ trợ thời gian đầu, tối đa 6 tháng, Bên cạnh đó, tài xế sẽ được hưởng tới 25% hoa hồng dựa trên tổng doanh thu hàng tháng.

Các Tài xế cũng được tham gia BHXH, khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại Vinmec, được đào tạo bài bản về ngành dịch vụ vận tải, tư vấn lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng…

Trước đó, Taxi Xanh SM từng đăng tuyển bổ sung tài xế sau 7 ngày ra mắt tại Hà Nội với mức lương gần 14 triệu đồng (bao gồm lương cứng 9 triệu đồng và các khoản phụ cấp, hỗ trợ…).

Theo đánh giá của các tài xế có kinh nghiệm, mức lương tài xế mà Taxi Xanh SM đưa ra có tính cạnh tranh và hấp hẫn trên thị trường. Trong bài đăng tuyển dụng, đông đảo các tài xế ở các địa phương khác cùng bày tỏ thắc mắc không biết tới khi nào thì Taxi Xanh SM mở rộng địa bàn hoạt động và tuyển dụng lái xe ở các địa phương như TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng….

Taxi điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục tuyển bổ sung tài xế tại Huế, chuẩn bị mở rộng &quot;địa bàn&quot;: Lái xe sang lương 11 triệu đồng với yêu cầu cao, nhưng nhiều người cùng thắc mắc 1 điều - Ảnh 3.

Ảnh chụp màn hình

Điều này chứng tỏ, dịch vụ taxi điện của công ty tỷ phú Phạm Nhật Vượng không chỉ thu hút sự quan tâm của đông đảo người dùng dịch vụ. Mà giới lái xe cũng rất để ý tới cơ hội việc làm.

Ra mắt từ đầu tháng 4, Taxi Xanh SM của tỷ phú Phạm Nhật Vượng bước đầu nhận được cảm tình của người tiêu dùng về chất lượng dịch vụ. Nhìn chung, hầu hết những người từng trải nghiệm dịch vụ taxi mới đều đánh giá thái độ các tài xế thân thiện, chu đáo, quan tâm tới khách hàng, xe mát mẻ, rộng rãi.Khi hãng xe thông báo bắt đầu triển khai dịch vụ ở TP Hồ Chí Minh, cũng rất nhiều người đã quan tâm, rủ nhau trải nghiệm cảm giác đi taxi điện như thế nào.

‏Công ty CP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM là ‏‏đơn vị cho thuê phương tiện giao thông xanh và taxi đa nền tảng đầu tiên trên thế giới, được Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng đã công bố thành lập ngày 6 tháng 3 năm 2023.‏

‏GSM hoạt động trên 02 mảng chính: taxi điện và cho thuê ô tô – xe máy điện với quy mô đầu tư 10.000 ô tô và 100.000 xe máy. Thông qua đó, GSM muốn góp phần đưa xe điện tiếp cận sâu rộng và linh hoạt đến mọi khách hàng.

Theo Lưu Ly

Cùng chuyên mục
XEM