Tất cả các doanh nghiệp Thái sẽ đóng cửa sớm hoặc ngừng hoạt động trong ngày diễn ra lễ hỏa táng cố vương Bhumibol Adulyadej

19/10/2017 14:00 PM | Kinh doanh

Thái Lan tuyên bố ngày 26/10 sẽ là ngày nghỉ lễ của cả nước vì vậy các ngân hàng cũng như sở giao dịch chứng khoán sẽ ngừng hoạt động.

Tất cả các cửa hàng tiện lợi, quán ăn và những doanh nghiệp kinh doanh khác ở Thái Lan đều lên kế hoạch đóng cửa sớm hoặc thậm chí ngừng hoạt động trong suốt ngày diễn ra lễ hỏa táng cố vương Bhumibol Adulyadej vào 26/10 tới đây. Dự kiến đa phần người dân sẽ tập trung đông đúc xung quanh cung điện nhà Vua hoặc sẽ ở nhà cùng gia đình trong ngày này. 

Chính phủ cũng kêu gọi các doanh nghiệp hoạt động trong những khu vực vui chơi, giải trí sầm uất, những điểm thăm quan đông đúc cũng nên tình nguyện đóng cửa vào ngày này.

Rất nhiều cửa hàng tiện lợi bình thường hoạt động 24/24 cũng sẽ đóng cửa lúc 2h30 hoặc 3 giờ chiều trong ngày diễn ra lễ tang và sẽ mở cửa trở lại vào khoảng giữa đêm. Trước đó vào ngày mất của cố Vương vào năm ngoái, các cửa hàng này đều vẫn mở cửa nhưng quyết định sẽ đóng cửa sớm hoặc ngừng hoạt động trong ngày diễn ra Lễ hỏa táng được giải thích "bởi đây là giây phút từ biệt cuối cùng với nhà vua", theo người phát ngôn của 7-Eleven.

Gã bán lẻ khổng lồ Central Group cũng sẽ đóng cửa nhiều cửa hàng, hoạt động thương mại và cả siêu thị từ 3 giờ chiều. Một vài đơn vị bao gồm Tổ hợp mua sắm CentralWorld tại Bangkok cũng sẽ sắp xếp những khu vực đặc biệt với bức tượng lớn của nhà Vua để mọi người có thể mang hoa tới tưởng niệm.

Các nhà hàng đồ ăn nhanh như KFC cũng sẽ tạm ngừng hoạt động kinh doanh. Công ty dầu mỏ thuộc sở hữu của nhà nước là PTT dù vẫn hoạt động các trạm xăng nhưng các quán cà phê, cửa hàng tiện lợi của họ sẽ đóng cửa vào lúc 2h30 phút chiều.

Thái Lan tuyên bố ngày 26/10 sẽ là ngày nghỉ lễ của cả nước vì vậy các ngân hàng cũng như sở giao dịch chứng khoán sẽ ngừng hoạt động.

Các phương tiện giao thông công cộng sẽ không lấy vé và tăng cường hoạt động trong ngày diễn ra lễ tang khi mọi người trên khắp cả nước đều muốn tới khu làm lễ. Dự kiến sẽ có khoảng 250.000 người tới quanh cung điện Bangkok vào ngày 26/10 để nói lời từ biệt cuối cùng với nhà Vua.

Hầu hết các công ty Nhật Bản như Toyota, Isuzu Motors hay những đơn vị sản xuất ô tô khác cũng lên lịch trình ngưng hoạt động các nhà máy. Phía Mitsubishi Motors thì nói rằng "quyết định này được đưa ra n gay lập tức bởi tầm quan trọng đặc biệt của ngày này đối với người Thái".  

Vân Đàm

Cùng chuyên mục
XEM