Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng mua lại cổ phần Trường Đại học Hoa Sen

17/10/2018 10:08 AM | Kinh doanh

Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng chính thức lên tiếng về việc có hay không trong việc mua lại cổ phần của Trường Đại học Hoa Sen (HSU).

Gần đây, “Ban Truyền thông – Thương hiệu Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng có nhận được một số câu hỏi liên quan đến Trường Đại học Hoa Sen (HSU) và Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng, rằng có phải: NHG đã mua lại một số cổ phần của Đại học Hoa Sen và nắm giữ bao nhiêu phần trăm cổ phần Hoa Sen?

Việc mua cổ phần đã hoàn tất, bàn giao chưa? Có tiến hành đại hội cổ đông bất thường không? Chính sách của trường có gì thay đổi? Nhân sự Hiệu trưởng? Làm gì để ổn định trường...

Chúng tôi cập nhật một số thông tin và xin được chia sẻ như sau:

1.Trong thời gian gần đây, đã có một số cổ đông của HSU tiếp cận Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng và mong muốn chuyển nhượng lại cổ phần của họ tại HSU.

Chúng tôi cho rằng đây cũng là cơ hội để thực hiện những điều tốt đẹp cho Hoa Sen nên chúng tôi đồng ý mua lại cổ phần HSU từ họ.

Song hiện nay chúng tôi cũng chưa xác định số lượng cổ phần là bao nhiêu vì đây là cả một quá trình đàm phán riêng rẽ với cổ đông hiện hữu.

Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng mua lại cổ phần Trường Đại học Hoa Sen - Ảnh 1.

Các hoạt động của Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng.

Và trên thực tế, quá trình đàm phán cũng có trường hợp thành công hoặc không.

Tỷ lệ cổ phần thế nào tùy thuộc vào việc chuyển nhượng lại của các cổ đông nên bản thân chúng tôi cũng không tự quyết định được điều này, việc chuyển nhượng cũng mất nhiều thời gian nên không nói trước được thời điểm kết thúc.

Việc có đại hội cổ đông bất thường hay không chắc chắn sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Đại học Hoa Sen là một đại học có chất lượng tốt và chúng tôi luôn mong muốn Hoa Sen tiếp tục phát triển.

Vì vậy, chúng tôi tin rằng, Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban giám hiệu nhà trường sẽ đề ra các phương hướng cụ thể để đưa trường phát triển đi lên một tầm cao mới.

Công tác nhân sự, trong đó có các nhân sự chủ chốt như Chủ tịch HĐQT, Hiệu trưởng sẽ do Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đề xuất và được UBND TP.HCM công nhận.

Việc này chúng tôi chưa có thẩm quyền để nói đến. Việc làm gì để ổn định và phát triển trường sẽ là nhiệm vụ chính của Hiệu trưởng và ban giám hiệu nhà trường.

Nhưng như đã nói ở trên, lãnh đạo nhà trường sẽ phát huy tối đa những điểm mạnh mà trường hiện có, đồng thời sẽ có những giải pháp đột phá để đưa nhà trường phát triển một cách nhanh nhất.

Chia sẻ thêm, trong những năm qua, thực tế đã cho thấy, những cơ sở giáo dục nào có sự tham gia của Nguyễn Hoàng thì kết quả đều phát triển tốt hơn lên, điển hình trong khối đại học là Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng – HIU"./.

Theo PV

Cùng chuyên mục
XEM