Tập đoàn FLC bất ngờ thay "Tướng"

06/11/2017 13:45 PM | Kinh doanh

Ông Trần Quang Huy lên làm CEO Tập đoàn FLC, thay cho ông Lê Thành Vinh. Ông Vinh mới lên làm Tổng giám đốc FLC từ tháng 3/2017 vừa qua.

Sáng ngày 3/11, Tập đoàn FLC đã ra nghị quyết bầu ông Lê Thành Vinh làm Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT, thôi giữ chức Tổng giám đốc; đồng thời bổ nhiệm Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Trần Quang Huy làm Tổng giám đốc mới của Tập đoàn.

Ông Trần Quang Huy từng giữ vị trí lãnh đạo các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực nòng cốt của FLC như chứng khoán, đầu tư quốc tế, quản lý khách sạn, du lịch nghỉ dưỡng, quản lý sân golf và nông dược. Kinh nghiệm dày dặn và đa dạng của ông Trần Quang Huy được xem là phù hợp và lý tưởng cho chiến lược phát triển đa ngành, đa lĩnh vực của FLC trong giai đoạn sắp tới.

Về phía ông Lê Thành Vinh, sau khi rời ghế Tổng giám đốc, ông Vinh ở vị trí mới sẽ chịu trách nhiệm công tác hoạch định và quản trị chung trong các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi.

Ông Lê Thành Vinh và ông Trần Quang Huy được biết đến là những người có đóng góp quan trọng cho sự phát triển đột phá của Tập đoàn FLC trong những năm gần đây.

Ông Lê Thành Vinh là Thạc sỹ Kinh doanh Quốc tế , Thạc sỹ Luật Thương mại Quốc tế tại Đại học Deakin, Australia và là Tiến sỹ Luật Đại học Monash, Australia. Được đào tạo bài bản về các ngành luật cũng như quản trị kinh doanh, ông Vinh đã có nhiều năm kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp cấp cao trước khi đầu quân cho Tập đoàn FLC. Ông Vinh làm CEO Tập đoàn FLC từ tháng 3/2017. Như vậy, ông Vinh đảm nhiệm vị trí này trong gần 8 tháng.

Ông Trần Quang Huy là Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Trường Central Queensland, Australia. Trước khi được bổ nhiệm vào chức danh Tổng giám đốc, ông Huy từng đảm nhiệm nhiều vị trí cấp cao trong các đơn vị nòng cốt của FLC như chứng khoán, đầu tư quốc tế, quản lý khách sạn, du lịch nghỉ dưỡng, quản lý sân golf và nông dược…

Năm 2018, bên cạnh nhiệm vụ duy trì vị thế nhà phát triển bất động sản nghỉ dưỡng và sân golf dẫn đầu Việt Nam, FLC đặt mục tiêu tiếp tục triển khai thành công các quần thể nghỉ dưỡng tiêu chuẩn quốc tế tại những vùng đất tiềm năng tiếp theo. Tiến trình này sẽ được tiếp sức bằng nhiều sản phẩm, dịch vụ bổ trợ mới liên tiếp ra mắt như du lịch, nông sản chất lượng cao, công nghệ, y dược…trên cả thị trường trong nước và quốc tế.

Hà My

Cùng chuyên mục
XEM