Tăng Nhật Tuệ phản ứng ra sao khi bị một công ty cà phê tố ‘thiếu văn hóa’?

14/02/2022 17:00 PM | Kinh doanh

Nam nhạc sĩ đang trao đổi lại với ekip trước khi đưa ra phát ngôn chính thức.

Hồi trước Tết Nguyên đán 2022, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ (tên thật là Lê Duy Linh) đăng tải các bài viết trên mạng xã hội tố cáo một công ty cà phê chậm thanh toán phần còn lại của hợp đồng.

Mới đây, doanh nghiệp cà phê đã gửi công văn đến báo chí đề cập hành vi ứng xử thiếu văn hóa của ông Lê Duy Linh (nhạc sĩ, ca sĩ Tăng Nhật Tuệ) trong việc bôi nhọ hình ảnh, uy tín công ty, đồng thời vi phạm quy định bảo mật thông tin trong hợp đồng.

Đồng thời, tố cáo Tăng Nhật Tuệ "liên tục gửi tin nhắn hù dọa nhân viên của công ty rằng sẽ tiếp tục bôi nhọ, nói xấu để làm mất hình ảnh, uy tín" của công ty này. Công ty cho rằng các bài đăng là "sai trái, mang tính bôi nhọ, nói xấu công ty".

Liên hệ với Tăng Nhật Tuệ ngay trong chiều nay, anh cho biết bản thân chưa có phát ngôn chính thức về văn bản do phía doanh nghiệp phát hành cho các cơ quan báo chí. "Tôi sẽ có chia sẻ chính thức sau khi làm việc với luật sư và tham khảo ý kiến trong ekip của mình", nam nhạc sĩ cho hay.

Trước đó, công ty cà phê nói trên ký hợp đồng thuê Công ty TNHH MTV Tăng Nhật Tuệ do Tăng Nhật Tuệ làm đại diện thực hiện sản xuất bài hát độc quyền cho chương trình "Triệu chữ ký – Một niềm tin chiến thắng".

Giá trị hợp đồng là 165 triệu đồng (đã bao gồm 10% thuế VAT), được chia làm 3 đợt thanh toán, mỗi đợt 55 triệu đồng. Hợp đồng ký kết vào tháng 5/2021 và phía công ty cà phê đã thanh toán 2 đợt, với tổng giá trị 110 triệu đồng, chưa thanh toán đợt 3, còn lại 55 triệu đồng.

Theo Dy Khoa

Cùng chuyên mục
XEM