Tân Long - Nhà tài trợ mới của Sông Lam Nghệ An: Công ty nông nghiệp tỷ đô kín tiếng, cũng đang hiện diện trên áo đấu CLB Hà Nội

23/05/2021 21:43 PM | Kinh doanh

Tập đoàn Tân Long đã nhận chuyển giao CLB bóng đá Sông Lam Nghệ An từ tay Ngân hàng Bắc Á.

Sông Lam Nghệ An, một trong những câu lạc bộ bóng đá giàu truyền thống nhất Việt Nam mới đây ra thông báo sẽ chia tay nhà tài trợ chính Ngân hàng Bắc Á sau gần 12 năm gắn bó.

Đội bóng xứ Nghệ đang trong tình trạng khủng hoảng, xếp bét bảng tại V-League sau 12 vòng đấu với chỉ 10 điểm. Chủ tịch CLB ông Nguyễn Hồng Thanh cũng như HLV trưởng Ngô Quang Trường đã lần lượt xin từ chức.

Vấn đề nhà tài trợ mới của Sông Lam đang được cổ động viên CLB cũng như giới quan sát bóng đá Việt Nam quan tâm. Nhiều thông tin cho rằng Tập đoàn Tân Long sẽ là đơn vị tiếp quản đội bóng xứ Nghệ từ Ngân hàng Bắc Á.

Đại diện Tân Long cho biết đã nhận được lời mời từ UBND tỉnh Nghệ An cùng Ban lãnh đạo CLB Sông Lam Nghệ An. Đến thời điểm hiện tại, Tân Long tiết lộ với báo giới rằng đang trong quá trình làm việc với UBND tỉnh Nghệ An và các đơn vị liên quan để thương lượng, ký kết hợp đồng với nhiều cầu thủ trụ cột. Song song, Tân Long cũng đang hoàn tất việc chuyển giao và tiếp nhận CLB theo đúng thủ tục.

 Tân Long - Nhà tài trợ mới của Sông Lam Nghệ An: Công ty nông nghiệp tỷ đô kín tiếng, cũng đang hiện diện trên áo đấu CLB Hà Nội  - Ảnh 1.

Theo cập nhật mới nhất, Sông Lam Nghệ An đã gia hạn thành công hợp đồng với tiền vệ Phan Văn Đức đến năm 2024. Việc ký kết này có được nhờ "mạnh thường quân" đã chính thức lộ diện – Tập đoàn Tân Long.

Tân Long là công ty có hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, từ thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi, sản xuất kinh doanh gạo, xuất nhập khẩu hạt, khai thác chế biến khoáng sản, cho đến sản xuất cơ khí… Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc của Tập đoàn Tân Long là ông Trương Sỹ Bá.

 Tân Long - Nhà tài trợ mới của Sông Lam Nghệ An: Công ty nông nghiệp tỷ đô kín tiếng, cũng đang hiện diện trên áo đấu CLB Hà Nội  - Ảnh 2.

Ông Trương Sỹ Bá - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Long

Tham gia thị trường sản xuất chế biến gạo từ năm 2010, hiện nay Tân Long là nhà sản xuất – xuất khẩu gạo Japonica lớn nhất Việt Nam đến các thị trường Malaysia, Philippines, Hàn Quốc, Trung Quốc, châu Phi, Mỹ, Mexico…

Năm 2018, Tân Long đã thắng thầu xuất khẩu gạo sang Hàn Quốc, tính đến nay đã xuất hơn 130.000 tấn gạo Japonica sang thị trường này.

Kế hoạch của Tân Long trong 5 năm là trở thành nhà sản xuất – xuất khẩu lúa gạo quy mô lớn, có năng lực cung cấp từ 500 nghìn đến 1 triệu tấn gạo mỗi năm. Công ty cho biết có kế hoạch đầu tư 3 nhà máy đủ công năng sấy và dự trữ chế biến quy mô 240.000 tấn/nhà máy/năm.

Ngoài gạo, Tân Long cũng là nhà cung ứng hạt điều thô chiếm gần 7% thị phần cả nước. Công ty hiện đang sở hữu hai nhà máy chế biến nhân điều tại Bình Phước, Đồng Nai sản lượng bình quân 200.000 tấn mỗi năm. Công ty có kế hoạch nhập khẩu hàng trăm tấn điều thô mỗi năm trong vòng 3 năm tới.

Tân Long hiện đang đứng vị thế hàng đầu về cung cấp nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, chiếm 1/4 tổng sản lượng nhập khẩu toàn quốc. Công ty là đối tác của hầu hết các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn tại Việt Nam như Cargill, CHS, Sojitz, Posco Daewoo, C.P. Group, Masan Group, Green Feed…

Hoạt động đa dạng trong lĩnh vực thương mại nông nghiệp, doanh thu của Tân Long đạt hơn 38.000 tỷ đông năm 2019. Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận gộp mảng này không cao, chỉ trên 1%.

Quay trở lại với bóng đá, đây không phải lần đầu tiên Tân Long đóng vai trò là nhà tài trợ cho một CLB. Thương hiệu gạo AAN của công ty này đang xuất hiện trên áo đấu của CLB bóng đá Hà Nội, tài trợ chính bởi Tập đoàn T&T của ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển).

 Tân Long - Nhà tài trợ mới của Sông Lam Nghệ An: Công ty nông nghiệp tỷ đô kín tiếng, cũng đang hiện diện trên áo đấu CLB Hà Nội  - Ảnh 3.

Thương hiệu gạo AAN (Tân Long) xuất hiện trên áo đấu của CLB Hà Nội

Hứa Vân

Cùng chuyên mục
XEM