Tạm dừng đưa khách du lịch ra Cát Bà

03/07/2022 08:40 AM | Xã hội

Hiện đảo Cát Bà gió yên, biển lặng, nhưng cơ quan chức năng cảnh báo khách du lịch căn cứ vào tình hình không được ra thăm quan vịnh. Dự kiến chiều nay (2/7), thành phố Hải Phòng sẽ dừng toàn bộ hoạt động đưa đón khách của tàu thuyền.

Sáng 2/7, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai tiếp tục họp khẩn về công tác ứng phó với bão số 1.

Thông tin về tình hình ứng phó, ông Nguyễn Đức Thọ - Phó Chủ tịch TP Hải Phòng, cho biết, đến thời điểm này, thành phố đã thông báo cho 2.395 tàu thuyền/7267 lao động về diễn biến của bão. Tất cả các tàu thuyền đang neo đậu, di chuyển về khu vực an toàn. Chỉ còn 9 tàu ở vùng lộng đang đi về đất liền.

Theo ông Thọ, hiện đáng quan tâm nhất là khu vực Bạch Long Vỹ và Đảo Cát Bà. Ở khu vực Bạch Long Vỹ, còn 27 tàu hoạt động đã được thông báo khẩn trương di chuyển về đất liền. Còn ở khu vực Đảo Cát Bà, có 216 thuyền đưa đón khách du lịch. Chiều qua (1/7), trên đảo có khoảng 14.500 khách du lịch. Thành phố đã thông báo về tình hình nguy hiểm do ảnh hưởng của bão. Đến nay lượng khách còn 12.600 người.

 Tạm dừng đưa khách du lịch ra Cát Bà  - Ảnh 1.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 1, Hải Phòng khuyến cáo người dân không ra đảo Cát Bà, tắm biển từ chiều nay

“Hiện, đảo Cát Bà gió yên, biển lặng, nhưng chúng tôi cảnh báo khách du lịch căn cứ vào tình hình không được ra thăm quan vịnh. Dự kiến chiều nay, thành phố sẽ dừng toàn bộ hoạt động đưa đón khách của tàu thuyền”, ông Thọ nói.

Ông Bùi Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, cho biết, Ban chỉ đạo về phòng, chống thiên tai tỉnh đã quyết định tạm thời ngừng cấp phép hoạt động đối với các tàu thuyền du lịch từ 10h sáng nay. Theo ông Thắng, tại Quảng Ninh hiện có khoảng 46.235 khách du lịch, trong đó có 503 khách nước ngoài. Các khu du lịch đã được thông báo gấp rút di dời khách từ đảo, biển về khu vực đất liền, đồng thời thông báo khách du lịch không được tắm biển vào thời điểm này.

Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét

Theo Đại diện Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, trong chiều nay (2/7) bão số 1 đổ bộ vào khu vực phía Bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), sau đó di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h/. Đến đêm nay và sáng mai (3/7), tâm bão ở khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây, cường độ suy yếu xuống còn cấp 8, sau đó bão tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc đi sâu vào đất liền, suy yếu thành vùng áp thấp và tan trên đất liền khu vực tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc); khả năng lệch về phía Tây của bão số 1 và đi vào đất liền của Việt Nam là thấp.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 3-5m, biển động rất mạnh. Nguy cơ sóng lớn kết hợp triều cường gây ngập úng ở vùng trũng, thấp ở khu vực ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình.

 Tạm dừng đưa khách du lịch ra Cát Bà  - Ảnh 2.

Dự báo diễn biến của bão số 1

Đặc biệt, từ chiều tối và đêm nay (2/7) đến ngày 3/7, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50-150mm, riêng khu vực Đông Bắc có nơi trên 200mm, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Trong đó Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh là 3 tỉnh cần đặc biệt chú ý trong cơn bão số 1 này.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành - Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai cho biết, đây là cơn bão đầu mùa, diễn biến còn phức tạp. Các địa phương cần tiếp tục theo dõi chặt diễn biến của bão, kiểm soát chặt chẽ các phương tiện ra khơi để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm, đặc biệt là các tàu thuyền hoạt động ở khu vực Vịnh Bắc Bộ; chủ động cấm biển tùy theo diễn biến thực tế tại địa phương, có phương án bảo vệ lồng bè, thủy sản của người dân…

 Tạm dừng đưa khách du lịch ra Cát Bà  - Ảnh 3.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị các bộ, ngành, địa phương chủ động tập trung lực lượng phòng chống bão số 1

Đối với miền núi phía Bắc, Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương cần triển khai lực lượng xung kích cấp xã kiểm tra, rà soát nhà ở không an toàn, các khu dân cư ven sông, suối, khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét; sẵn sàng phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ trong việc vận hành các hồ chứa, hồ thủy lợi. Năm nay, dự báo có nhiều cơn bão phức tạp, với lượng mưa lớn hơn mọi năm. Trong bối cảnh, lưu lượng nước ở các hồ chứa đang ở mức cao, các đơn vị đặt biệt quan tâm, đặt yếu tố an toàn hồ chứa lên hàng đầu.

Chiều ngày 1/7, có 2 tàu/8 lao động của tỉnh Quảng Trị bị chìm. Hiện 8 ngư dân đã được cứu vớt an toàn. Bộ Tư lênh Bộ đội Biên phòng đang phối hợp chính quyền địa phương xác định cụ thể nguyên nhân tàu chìm.

Dương Hưng

Cùng chuyên mục
XEM