Tâm dịch Hồ Bắc giảm mạnh số ca nhiễm mới virus corona, đã có bệnh viện dã chiến đầu tiên ở Vũ Hán kết thúc sứ mệnh

02/03/2020 14:00 PM | Xã hội

Dù tỉnh Hồ Bắc vừa thông báo số ca nhiễm Covid-19 mới giảm mạnh, chuyên gia cho biết tình hình dịch vẫn còn rất phức tạp và nghiêm trọng.

Tỉnh Hồ Bắc có thêm 196 người nhiễm mới Covid-19 và 42 người tử vong

Theo số liệu được Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc công bố vào sáng nay (2/3), tỉnh Hồ Bắc ghi nhận thêm 196 ca nhiễm Covid-19 mới, bao gồm 193 ca ở thành phố Vũ Hán. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 1, số ca mới trên toàn tỉnh ít hơn 200 người.

Con số này đã giảm mạnh so với ngày hôm trước (1/3) khi ghi nhận đến 570 trường hợp nhiễm Covid-19 mới.

Bên ngoài Hồ Bắc, các tỉnh thành còn lại của Trung Quốc đại lục có thêm 6 ca nhiễm mới - mức tăng thấp nhất kể từ ngày 22/1. Đến hiện tại, tổng số trường hợp nhiễm Covid-19 ở nước này là 80.026 người.

Số ca tử vong trên toàn Trung Quốc đại lục là 2.912 người, tăng thêm 42 người so với ngày trước đó. Toàn bộ ca tử vong mới đều ghi nhận ở tỉnh Hồ Bắc, bao gồm 32 trường hợp ở thành phố Vũ Hán.

Tâm dịch Hồ Bắc giảm mạnh số ca nhiễm mới virus corona, đã có bệnh viện dã chiến đầu tiên ở Vũ Hán kết thúc sứ mệnh - Ảnh 1.

(Ảnh: China Daily)

Trước khi có báo cáo số ca nhiễm mới tăng nhẹ ở tỉnh Hồ Bắc vào hôm nay, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhận thấy chỉ số này đã tăng liên tiếp trong hai ngày trước đó (tăng thêm 423 ca nhiễm mới vào ngày 29/2, và 570 ca vào ngày 1/3).

Tiến sĩ Liang Wannian, quan chức cấp cao trong Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, cũng khẳng định dù có những "tin tốt" về trường hợp nhiễm bệnh và tử vong giảm dần ở tỉnh Hồ Bắc, tình hình vẫn rất phức tạp và nghiêm trọng. Việc tăng lên hàng trăm ca mới mỗi ngày cho thấy Trung Quốc "vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được dịch bệnh".

Một bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán đã ngừng nhận bệnh nhân

Bệnh viện dã chiến ở quận Kiều Khẩu (thành phố Vũ Hán) đã ngừng hoạt động kể từ Chủ nhật (1/3) khi các bệnh nhân cuối cùng xuất viện hoặc được chuyển đến nơi điều trị khác. 

Cụ thể, 34 bệnh nhân đã phục hồi và về nhà, bắt đầu 14 ngày tự cách ly. Cùng lúc, 76 bệnh nhân khác được chuyển nơi điều trị - gồm 10 ca bệnh nặng và 66 trường hợp nhẹ.

Tâm dịch Hồ Bắc giảm mạnh số ca nhiễm mới virus corona, đã có bệnh viện dã chiến đầu tiên ở Vũ Hán kết thúc sứ mệnh - Ảnh 2.

Bệnh viện dã chiến đầu tiên ngừng hoạt động ở Vũ Hán (Ảnh: China Daily)

Đây là bệnh viện dã chiến đầu tiên ở Vũ Hán ngừng nhận bệnh nhân, kết thúc sứ mệnh hơn 20 ngày. Cơ sở này đã hoạt động từ ngày 11/2, tiếp nhận chữa trị cho 330 bệnh nhân, trong đó đã có 232 người bình phục và xuất viện.

Toàn bộ y bác sĩ làm việc tại bệnh viện dã chiến này đều từ tỉnh Sơn Tây đến chi viện cho Vũ Hán. Trong những ngày tới, họ vẫn ở lại tâm dịch nhằm đề phòng trường hợp khẩn cấp. Các thiết bị và cơ sở vật chất đã được niêm phong kĩ càng và có thể sử dụng lại bất kì lúc nào.


Tâm dịch Hồ Bắc giảm mạnh số ca nhiễm mới virus corona, đã có bệnh viện dã chiến đầu tiên ở Vũ Hán kết thúc sứ mệnh - Ảnh 4.

Theo Jayden

Cùng chuyên mục
XEM