Tại sao Việt Nam kêu gọi Samsung đầu tư nhà máy sản xuất chip mà không tự sản xuất?

26/05/2022 19:10 PM | Kinh tế vĩ mô

Theo Bộ Thông tin và Tuyền thông, Việt Nam đang thúc đẩu đầu tư sản xuất chip để phát triển kinh tế số. Vậy hiện nay, Việt Nam đã tự sản xuất được chip chưa và tại sao lại cần kêu gọi đầu tư từ các doanh nghiệp lớn trên thế giới?

Tại Việt Nam, công nghiệp bán dẫn sản xuất chip được coi là nền tảng hỗ trợ và đẩy mạnh sự phát triển của các ngành công nghiệp khác, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế theo chiều sâu. Đây cũng là lĩnh vực đang được Chính phủ xác định chú trọng đầu tư.

Tính đến nay, theo Hội Tự động hóa Việt Nam, mặc dù các nhà khoa học Việt Nam đã nghiên cứu, thiết kế thành công chip, nhưng đến nay vẫn chỉ nằm trong quy mô phòng thí nghiệm, chưa có nhà máy sản xuất ở quy mô lớn.

Cho đến thời điểm hiện tại, Việt Nam vẫn chưa thực sự có một nhà máy sản xuất vi mạch (chip điện tử) nào. Các doanh nghiệp sản xuất chip đến từ nước ngoài đầu tư vào Việt Nam đa phần thực hiện các công đoạn gia công thiết kế vi mạch hoặc lắp ráp, kiểm định là chính.

Trên thực tế, ngành vi mạch Việt còn một khoảng cách rất xa so với các nước phát triển. Việt Nam khó có thể cạnh tranh với các tập đoàn hàng đầu thế giới như Intel, Qualcomm, Samsung, Sony, Toshiba,... với các dòng chip đã có nhiều năm phát triển và ứng dụng trong các sản phẩm cao cấp như máy tính, điện thoại thông minh, ti vi thông minh.

Theo The Washington Post, để xây dựng một nhà máy sản xuất chip lớn thì cần đầu tư vài chục tỷ USD, chủ yếu đầu tư vào các thiết bị chuyên dụng. Hiện nay, ba hãng sản xuất chip lớn nhất thế giới là Intel, Samsung và TSMC (Đài Loan) chiếm phần lớn trong tổng đầu tư vào ngành sản xuất chip thế giới, với mỗi nhà máy của các hãng này có mức đầu tư hơn 20 tỷ USD.

Do đó, để đầu tư một nhà máy sản xuất chip cần nguồn vốn rất lớn. Chính vì vậy, Việt Nam không thể một mình đầu tư hết mà cần kêu gọi nhà đầu tư trên thế giới để tận dụng những công nghệ tiên tiến sẵn có của họ.

Theo đó, việc kêu gọi các nhà sản xuất chip lớn trên thế giới đến Việt Nam đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất chip sẽ hỗ trợ cho nền công nghiệp sản xuất chip tại Việt Nam. Trước đây, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã từng bày tỏ mong muốn, ông lớn công nghệ Hàn Quốc Samsung đầu tư lĩnh vực bán dẫn sản xuất chip điện tử ở Việt Nam để "khép kín chuỗi sản xuất trong lĩnh vực điện, điện tử".

Samsung là một cái tên rất sáng giá, bởi tập đoàn này đang đẩy mạnh đầu tư vào ngành công nghiệp sản xuất chip. Vào năm 2020, Samsung Electronics đã công bố mục tiêu trở thành nhà sản xuất chip logic số 1 thế giới vào năm 2030, thông qua việc đầu tư 133.000 tỷ won vào lĩnh vực này.

Hiện nay, Việt Nam cũng rất mong muốn hút đầu tư vào lĩnh vực sản xuất chip. Tính đến nay, Việt Nam đã được Tập đoàn sản xuất chip lớn của Mỹ Intel đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất chip hơn 1 tỷ USD ở TP.HCM.

Bên cạnh đó, Việt Nam còn nhận được đầu tư vào ngành công nghiệp sản xuất chip từ Hãng sản xuất chip Renesas (Nhật Bản), Applied Micro (Mỹ),… nhưng dự án quy mô còn nhỏ.

Theo Minh Tiến

Cùng chuyên mục
XEM