Tài sản tăng mạnh, giới tỷ phú Mỹ quyên góp từ thiện kỷ lục

17/06/2021 08:54 AM | Kinh doanh

Tỷ phú MacKenzie Scott, Jack Dorsey cùng các quỹ từ thiện tăng cường đóng góp trong năm 2020 khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Năm 2020, người Mỹ quyên góp kỷ lục 471,4 tỷ USD cho các quỹ từ thiện trong nước, mà phần lớn trong đó đến từ những người hoạt động trong ngành công nghệ. Con số này, khoảng 70% đến từ các cá nhân, cao hơn 3,8% so với năm 2019, sau khi điều chỉnh theo lạm phát, theo tính toán của Giving USA.

Quyên góp nhiều nhất là các cá nhân với 324,1 tỷ USD, tương đương mức tăng 1%. Các tổ chức từ thiện ghi nhận mức tăng trưởng lớn nhất với 15,6%, tức là quyên góp được 88,6 tỷ USD. Trái lại, tiền từ thiện từ các công ty giảm 7,3% xuống 16,9 tỷ USD.

“2020 là một năm chưa từng có về nhiều phương diện. Tính tới tháng 3/2020, Mỹ ghi nhận tỷ lệ thất nghiệp cao kỷ lục nhưng càng về cuối năm thì đây lại là một trong những giai đoạn tốt nhất đối với thị trường tài chính. Điều này rất có ý nghĩa với hoạt động từ thiện bởi mọi người thường cho đi nhiều hơn khi họ cảm thấy an toàn về tài chính”, Una Osili, Phó trưởng khoa nghiên cứu và các chương trình quốc tế tại Viện Từ thiện Lilly Family, nói.

Một trong những đợt quyên góp đáng chú ý nhất đến từ MacKenzie Scott, vợ cũ của nhà sáng lập ra Amazon Jeff Bezos. Bà Scott đã quyên góp 6 tỷ USD vào một loạt tổ chức giáo dục và cộng đồng. Ngày 15/6, bà cho biết đã làm từ thiện thêm 2,7 tỷ USD.

Trong một bài đăng trên Medium vào tháng 7/2020, bà từng tuyên bố trao tặng món quà trị giá 1,7 tỷ USD cho các tổ chức phi lợi nhuận, gồm các trường đại học và cao đẳng dành cho người da đen cũng như những nhóm ủng hộ bình đẳng chủng tộc, bình đẳng giới và dịch chuyển kinh tế. Sau đó, vợ cũ của tỷ phú Bezos nhờ một nhóm cố vấn giúp đỡ để có thể hỗ trợ ngay lập tức cho những người đang chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng Covid-19. Tháng 12/2020, bà tuyên bố tặng gần 4,2 tỷ USD cho 384 tổ chức.

Bên cạnh đó, nhà đồng sáng lập của Twitter cũng là người sáng lập ra Square, Jack Dorsey, cam kết quyên góp 1 tỷ USD trong số cổ phần của ông tại Square vào một công ty trách nhiệm hữu hạn, để thông qua đó tài trợ cho việc cứu trợ toàn cầu liên quan tới dịch Covid-19. Gần đây, ông cũng quyên tặng 2,9 tỷ USD mà ông thu được từ việc bán dòng tweet đầu tiên của mình cho GiveDirectly, tổ chức phi lợi nhuận chuyên giúp đỡ những quốc gia nghèo nhất thế giới.

Năm 2021, thế giới từ thiện bị ảnh hưởng rất lớn bởi vụ ly hôn của ông Bill Gates và vợ. Hai người hiện vẫn là những người điều hành quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates Foundation với tổng tài sản 50 tỷ USD. Năm ngoái, Melinda từng tuyên bố rằng Pivotal Ventures, công ty đầu tư và ươm mầm của bà, sẽ hợp tác với bà Scott khởi động chương trình Equality Can’t Wait Challenge với phần thưởng trị giá 30 triệu USD cho những tổ chức tìm ra cách để nâng cao quyền lực của người phụ nữ vào năm 2030.

Thạc Lam

Cùng chuyên mục
XEM