Sự thật bất ngờ về trọng tài thổi còi trận chung kết Euro 2020 Ý - Anh

12/07/2021 11:26 AM | Xã hội

Cúp vô địch chung kết Euro 2020 đã thuộc về đội tuyển Italia với chiến thắng 3-2, nhưng những thông tin liên quan đến trọng tài chính của trận đấu cũng luôn được người hâm mộ quan tâm.

Ít ai biết ông Bjorn Kuipers, trọng tài điều khiển trận chung kết Euro 2020 giữa Anh và Italia tại Wembley vào 2 giờ sáng ngày 12/7 (giờ Việt Nam) ngoài công việc trên sân cỏ, còn được biết đến là một doanh nhân có tiếng ở Hà Lan.

 Sự thật bất ngờ về trọng tài thổi còi trận chung kết Euro 2020 Ý - Anh - Ảnh 1.

Trọng tài Bjorn Kuipers là người cầm còi trận chung kết Euro 2020 giữa tuyển Anh và tuyển Ý.

 Sự thật bất ngờ về trọng tài thổi còi trận chung kết Euro 2020 Ý - Anh - Ảnh 2.

Đánh bại Anh trên chấm luân lưu, Ý vô địch Euro 2020.

Ông Bjorn Kuipers sinh ngày 18/3/1973 ở Oldenzaal, Overijssel, Hà Lan. Trước khi theo đuổi nghiệp "cầm còi", Kuipers tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh của Đại học Radboud ở Nijmegen. "Vua áo đen" 48 tuổi đã làm nhiệm vụ quốc tế từ năm 2006 và từng điều hành 6 trận chung kết các giải đấu thuộc hệ thống UEFA.

Trọng tài này cũng là người nhận lương cao nhất trong giới cầm còi ở Hà Lan. Ngoài thu nhập quốc nội, ông còn được trả từ 4.000 đến 6.000 euro cho mỗi lần bắt chính ở Champions League hoặc World Cup.

Đáng chú ý, Bjorn Kuipers không chỉ nổi tiếng vì năng lực mà còn được biết đến là người giàu nhất trong giới trọng tài bóng đá khi là đồng sáng lập và điều hành các chi nhánh siêu thị nổi tiếng Jumbo Kuipers ở Hà Lan và Bỉ .

 Sự thật bất ngờ về trọng tài thổi còi trận chung kết Euro 2020 Ý - Anh - Ảnh 3.
 Sự thật bất ngờ về trọng tài thổi còi trận chung kết Euro 2020 Ý - Anh - Ảnh 4.

Bjorn Kuipers là chủ sở hữu chuỗi siêu thị Jumbo Kuipers.

Hệ thống siêu thị này phát triển rất nhanh và đến nay đã nhượng quyền trải dài từ Hà Lan sang Bỉ với doanh thu lớn. Ước tính, năm 2016, tài sản của Kuipers đạt 11,5 triệu bảng Anh. Cũng trong năm này, ông còn được vinh danh là chủ nhượng quyền chuỗi Jumbo hoạt động tốt nhất Hà Lan.

Jumbo Kuipers đã tăng trưởng vượt bậc trong hai năm qua khi đại dịch bùng phát và đem lại lợi nhuận khổng lồ từ 2 đến 3 triệu bảng mỗi năm. Chuối siêu thị còn là nhà tài trợ cho ngôi sao giải đua xe công thứ 1 Max Verstappen. Kuipers đã kiếm được hàng triệu bảng bằng việc tài trợ này.

Bên cạnh siêu thị, hai vợ chồng Kuipers còn sở hữu một cửa hiệu làm tóc khá đắt khách tại thị trấn Oldenzaal gần biên giới nước Đức, hai biệt thự nghỉ dưỡng ở Friesland và nhiều bất động sản giá trị khác. Đặc biệt, Jumbo Kuipers còn thường xuyên làm diễn giả cho các công ty ở Hà Lan.

Năm 2016, một cuốn sách về Kuipers sẽ được xuất bản, với tiêu đề đơn giản là 'Bjorn'. Nhà văn Gerard Braspenning vẽ chân dung Kuipers như một trọng tài xuất sắc nhưng đồng thời là doanh nhân thành đạt .

Hải Yến

Cùng chuyên mục
XEM