Sony lấn sân sang thị trường máy bay không người lái

19/11/2020 10:00 AM | Công nghệ

Theo nhiều nguồn tin, Sony sắp cho ra mắt máy bay không người lái chuyên nghiệp và công bố thương hiệu Airpeak mới. Nếu mọi thứ suôn sẻ, sản phẩm đầu tiên sẽ được tung ra thị trường vào mùa xuân năm 2021.

Trong thời đại ngày nay, lĩnh vực ứng dụng drone ngày càng rộng lớn, lượng người dùng ngày càng nhiều đã thúc đẩy việc nghiên cứu và phát triển thị trường. Vì vậy, Sony cũng sẽ khởi động dự án Airpeak, dựa trên công nghệ robot trí tuệ nhân tạo, thông qua việc phát triển các sản phẩm drone để bước chân vào ngành công nghiệp máy bay không người lái (UAV).

Được biết, Sony đặt nhiều hy vọng vào dự án Airpeak và hy vọng sẽ đóng góp vào sự tiến bộ công nghệ thông qua việc ứng dụng công nghệ hình ảnh, cảm biến và công nghệ 3R trong lĩnh vực máy bay không người lái. Là một trong những sản phẩm chính của Sony, máy ảnh kỹ thuật số đã tạo ra nhiều dây chuyền sản xuất, bao gồm cả cảm biến quang học được sử dụng rộng rãi trong ngành điện thoại di động, cũng như các sản phẩm máy ảnh không gương lật.

Sony quyết tâm ra mắt máy bay không người lái với nỗ lực hoàn thiện một phần quan trọng trong hệ sinh thái sản phẩm của mình. Tuy nhiên, chất lượng hình ảnh của drone vẫn là một vấn đề cốt lõi và Sony vốn có lợi thế về mặt này. Đối với những người dùng yêu thích hệ sinh thái của Sony, việc bổ sung máy bay không người lái sẽ mang đến cho họ một sự lựa chọn mới.

Vào năm 2018, Sony đã từng đăng ký một công nghệ drone được cấp bằng sáng chế, sử dụng thiết kế có thể gập lại, sau khi tháo màn hình LCD ở nắp trên, nó có thể được sử dụng như một điều khiển từ xa và cũng có chức năng lấy nét bằng mắt. Bằng sáng chế mẫu drone này cho thấy, Sony đã đặt nền móng để gia nhập ngành công nghiệp máy bay không người lái.

Công nghệ chụp ảnh, cảm biến và công nghệ 3R của Airpeak UAV lần này chính là điểm nhấn nổi bật của sản phẩm. Là một trong những điểm mạnh của Sony, công nghệ cảm biến có thể được ghép hiệu quả với máy bay không người lái. Theo báo cáo của cơ quan điều tra Anh, Sony đã chiếm 50,1% thị phần cảm biến CMOS toàn cầu và liên tiếp giới thiệu cảm biến chiếu sáng sau (BSI), cũng như các công nghệ khác được áp dụng cho máy ảnh.

Kể từ khi ra đời, UAV đã có những bước đột phá về nhiều mặt như sức bền và ứng dụng vật liệu, Sony sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh rất lớn nếu muốn gia nhập ngành UAV vào thời điểm này.

Phong Vũ

Cùng chuyên mục
XEM