Tổ chức nhân đạo này đang làm một điều tuyệt vời hiếm nơi nào làm được

28/02/2016 12:19 PM | Sống

Một ý tưởng sáng tạo rất mới mang tên Shelter Buddies Reading Program (tạm dịch: Đọc sách cùng người bạn bốn chân) đã và đang tạo nên một sự khác biệt rất lớn cho Tổ chức giúp đỡ động vật Missouri.

Không phải ai cũng có điều kiện để cưu mang từng chú cún chú mèo có hoàn cảnh khó khăn, nhưng những cô bé cậu bé này đang làm một công việc cũng tốt đẹp không kém: Giúp những chú chó dần thoát khỏi vỏ bọc nhút nhát của mình.

Ý tưởng này vô cùng đơn giản: Hướng dẫn trẻ em đọc sách cho những chú chó, như là một cách để chuẩn bị cho chúng khi về với mái nhà mới, đồng thời giúp các bé có ý thức hơn về sự đồng cảm.

"Chúng tôi muốn giúp những chú chó còn nhút nhát và sợ hãi mà không bắt ép chúng phải tương tác vật lý để có thể thấy những hiệu ứng tích cực ở những chú chó này", giám đốc chương trình Jo Klepacki trả lời phỏng vấn trên tờ The Dodo. "Chúng tôi đã tiến hành chương trình này từ Giáng sinh năm ngoái, nhưng bây giờ chúng tôi tổ chức mỗi tháng một lần."

Trẻ em từ 6 tuổi đến 15 có thể đăng ký trực tuyến vào chương trình này, sau đó các em sẽ được đào tạo để hiểu ngôn ngữ cơ thể của một chú chó, nhận biết xem khi nào nó đang căng thẳng hoặc lo lắng. Những chú chó này, Klepacki nói, chính là những chú chó cần sự chú ý đặc biệt nhất.

Các tình nguyện viên trẻ sau đó được khuyến khích ngồi trước cũi của một chú chó nhút nhát cùng với một cuốn sách, và đọc truyện cho chúng - một việc làm nhỏ nhưng có hiệu quả vô cùng to lớn.

"Lý tưởng nhất là khi chú chó còn đang sợ sệt này sẽ từ từ tiếp cận và tỏ ra quan tâm. Nếu vậy, những đứa trẻ sẽ khuyến khích hành vi đó bằng cách đưa bánh thưởng cho nó," Klepacki nói.

"Điều này cũng giúp những chú chó tiến lên phía trước trong trường hợp người nhận nuôi tiềm năng đi qua. Chúng có nhiều khả năng được nhận nuôi khi biết tiếp cận và tương tác hơn là khi cố trốn ở phía sau cũi.”

Không chỉ có những chú chó nhút nhát được hưởng lợi từ chương trình này, những chú chó “thừa năng lượng” cũng đã cho thấy những tiến bộ rõ rệt.

"Việc lắng nghe tiếng nói của trẻ em thực sự có thể xoa dịu những vật nuôi này", Klepacki nói. "Thật khó tin nổi các phản ứng chúng tôi đã nhận thấy ở chúng."

Một đứa trẻ khi đã hoàn thành chương trình đào tạo 10 giờ, học cách làm việc với động vật dưới sự giám sát, sau đó có thể trở lại cùng với cha mẹ mình bất cứ lúc nào để ngồi và đọc sách cho những chú chó.

Những em bé này đã học được vô số điều quan trọng từ việc làm nhỏ của mình.

"Nó khuyến khích trẻ có thêm sự đồng cảm với động vật. Một cách rèn luyện nhẹ nhàng và yên tĩnh. Chúng nhìn thấy sự sợ hãi trong những con vật này, và cũng thấy được sự ảnh hưởng tích cực có thể đến với chúng," Klepacki nói.

"Nó khuyến khích trẻ nhìn mọi thứ từ quan điểm của động vật. Điều này sẽ giúp trẻ kết nối tốt hơn với động vật và cả những con người khác trong cuộc sống."

Mặc dù chương trình đọc sách chỉ mới được tiến hành, Klepacki cho biết họ đã thành công trong việc giúp đỡ những chú chó tìm được mái nhà mới cho mình.

Điều tuyệt vời nhất là vô số trẻ em trong khu vực rất nóng lòng tham gia được tham gia; đơn xin tình nguyện cho Tổ chức giúp đỡ động vật Missouri ồ ạt được gửi tới.

Nếu mọi việc suôn sẻ, Klepacki hy vọng sẽ nhân rộng chương trình này tới toàn bộ tổ chức giúp đỡ động vật, và tiến hành cả các chương trình dành cho những chú mèo nữa.

Ngân Hà

Cùng chuyên mục
XEM