Người Sài Gòn thích thú chọn mua dê hoa handmade trưng nhà dịp Tết

05/02/2015 10:43 AM | Sống

Một con dê trưng bày được chính những chủ cửa hàng hoa kết bằng bông hoa mai, hoa đào vải có giá lên đến cả triệu đồng nhưng vẫn "cháy" hàng.

Giáp Tết, những cửa hàng hoa có bày bán chú dê trang trí được kết từ hoa mai, hoa đào vải tại khu vực chợ Hồ Thị Kỷ (quận 3, TP.HCM) luôn thu hút đông người đến mua. Theo tìm hiểu của chúng tôi, hình dê được làm bằng hoa mai, hoa đào chỉ mới xuất hiện lần đầu tiên tại TP.HCM. Mặt hàng trang trí lạ mắt này được chính các chủ cửa hàng hoa thiết kế và tự tay làm.

Anh Trịnh Đình Hùng (chủ cửa hàng hoa trên đường Hồ Thị Kỷ) chia sẻ: "Những chú dê được kết bằng hoa mai, hoa đào vải được một số anh em bán hoa trong chợ nghĩ ra và tự tay làm bán trong dịp Tết năm nay. Để làm được một con dê bằng hoa như thế này cũng phải mất cả ngày trời vì có khá nhiều công đoạn. Khó nhất vẫn là công đoạn đính những bông hoa lẻ thành một khối cho giống hình con dê, nếu đính không kỹ nhìn sẽ không đẹp mắt".

 1
 2

Chú dê trưng bày được làm bằng hoa mai, hoa đào khá ngộ nghĩnh khiến nhiều người thích thú lựa chọn làm đồ trang trí trong Tết Ất Mùi này.

Chị Trịnh Thị Thanh ( 26 tuổi, sống tại quận 3, TP.HCM) cho biết: "Năm nay tôi nghe nói có bán linh vật hình dê được làm bằng hoa mai, hoa đào rất độc đáo nên tôi đến chọn mua một chú dê về trưng trong nhà. Nghe mấy anh chị làm cùng cơ quan nói năm Mùi mà có hình dê trang trí trong nhà sẽ mang lại may mắn, sung túc".

Được biết, những chú dê được bày bán tại các cửa hàng chủ yếu được tạo thành từ những bông hoa mai, hoa đào nhân tạo, vải và một số phụ kiện để tạo mắt, miệng, sừng và râu. Giá thành những vật liệu trên không quá đắt đỏ tuy nhiên để có được một chú dê hoàn chỉnh mất rất nhiều thời gian nên thành phẩm có giá khá cao. Một chú dê được làm bằng hoa mai cỡ nhỏ giá từ 1.000.000 đồng đến 1.200.000 đồng, chú dê lớn giá từ 1.800.000 đồng đến 2.000.000 đồng, một số cửa hàng còn bán cả một cặp dê với giá trên 3.000.000 đồng.

 3

Một chú dê lớn được làm bằng hoa mai có giá từ 1.800.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

 4

Một cặp dê lớn có giá trên 3.000.000 đồng. Theo chia sẻ cho chủ quán, cặp dê này có ý nghĩa mang lại sự sung túc, hạnh phúc cho gia chủ trong năm mới.

Mặc dù giá khá cao nhưng những chú dê trưng bày làm bằng hoa mai, hoa đào vải liên tục cháy hàng, theo ghi nhận của chúng tôi vào trưa ngày 4/2 thì mỗi tiệm chỉ còn 1 – 2 con. Chủ một cửa hàng bán hoa giả cho biết: "Trung bình mỗi ngày cửa hàng của tôi bán được từ 15 đến 20 con dê kết từ hoa vải.

Cứ đến chiều là khách sẽ đến mua hết sạch nên chúng tôi phải thức đêm làm thì ngày hôm sau mới có hàng bán cho khách. Tuy mệt nhưng thấy hàng bán chạy mà khách mua được linh vật dê trưng nhà dịp Tết, chị em chúng tôi vô cùng phấn khởi và càng có thêm động lực".

>> Quà biếu cá Anh Vũ giá hàng chục triệu đồng dịp Tết

Theo Trần Hằng

Cùng chuyên mục
XEM