Hàng hiệu xa xỉ giá siêu đắt ở Tràng Tiền Plaza

13/04/2013 12:30 PM | Sống

Đối tượng khách hàng hướng đến là tầng lớp "đại gia" nên những món đồ tại Tràng Tiền Plaza chủ yếu được tính bằng tiền triệu, vài trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng.

Chiếc bút có giá hơn 60 triệu đồng này được nạm 3 viên kim cương là mẫu bút quý hiếm của hãng Waldmann được chế tạo nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập hãng. Waldmann là 1 hãng chuyên sản xuất bút nổi tiếng tại Đức từ năm 1918.
 
Chiếc kính hàng hiệu Chopard có giá hơn 30 triệu đồng.
 
Một bình nhân sâm hiệu Hàn Quốc được bán giá 10 triệu đồng tại Tràng Tiền Plaza.
 
Một đôi ghế kèm chiếc bàn nhỏ kế bên được làm bằng gỗ nu hương nổi tiếng của cơ sở Thắng Trinh ở tầng 6 Tràng Tiền Plaza có giá 180 triệu đồng.
 
Mỗi bức tượng phật điêu khắc này chỉ lớn hơn bàn tay một chút nhưng được làm từ gỗ quý nên có giá khá "chát".
 
Để sở hữu bức tượng này, khách hàng phải bỏ ra số tiền không dưới 36 triệu đồng.
 
Một chiếc đồng hồ hàng hiệu tại tầng 2 Tràng Tiền Plaza có giá hơn 93 triệu đồng.
 
 

 Bộ salon bọc nhung của Versace bao gồm 2 ghế đơn, 1 chiếc ghế dài này có giá  khoảng 1,3 tỷ đồng. Giá trị đầy đủ của bộ salon này nếu bổ sung thêm một chiếc bàn là 2 tỷ đồng.

Gối tựa của Versace cũng có giá dao động từ 5 - 7 triệu đồng.
 
Chiếc đèn này là sản phẩm duy nhất còn lại của Versace, chiếc đầu tiên đã được bán ngay trong dịp khai trương Tràng Tiền Plaza có giá 116 triệu đồng.
 
Mỗi chiếc túi của Versace có giá từ 30 đến gần 60 triệu đồng tùy vào kích cỡ, thiết kế của túi.
 
Chiếc điện thoại thương hiệu Dior được nạm hơn 600 viên kim cương này có giá hơn 500 triệu đồng
 
Các sản phẩm của Louis Vuitton xa xỉ không kém Versace. Riêng một chiếc móc treo chìa khóa của hãng này cũng đã có giá hơn 10 triệu đồng.

 

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM