Đại gia Trung Quốc chọn vợ như tuyển phi tần, cung nữ

19/06/2013 14:46 PM | Sống

Để dự tuyển làm vợ đại gia, các cô gái phải vượt qua bốn vòng loại gắt gao: phỏng vấn, duyệt hồ sơ, chụp ảnh và kiểm tra sức khỏe...

Theo Tân hoa xã, hồi trung tuần tháng 6, tại một quán cà phê sang trọng ở Tế Nam (tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) rất nhiều cô gái tuổi từ 20 - 30, đã tụ hội để tham gia dự tuyển làm vợ các thành viên trong Câu lạc bộ Doanh nhân độc thân Trung Quốc.

 Đại gia Trung Quốc chọn vợ như tuyển "phi tần mỹ nữ" 1
Các cô gái nô nức tới ứng tuyển làm vợ đại gia

Đại gia Trung Quốc chọn vợ như tuyển "phi tần mỹ nữ" 2
Các vòng thi tuyển gắt gao như tuyển "phi tần, cung nữ"

Được biết, cuộc thi tuyển vợ này đã thu hút hơn 1.300 cô gái đăng ký, có 316 cô vượt qua vòng loại thạm dự phỏng vấn ở Tế Nam. Sau đó chỉ có 50 cô gái xuất sắc nhất sẽ được dự tiệc tối với các đại gia ở nước ngoài. 

Đại gia Trung Quốc chọn vợ như tuyển "phi tần mỹ nữ" 3

Đại gia Trung Quốc chọn vợ như tuyển "phi tần mỹ nữ" 5

Đại gia Trung Quốc chọn vợ như tuyển "phi tần mỹ nữ" 6
Từng thí sinh sẽ được điền thông tin cá nhân và chờ đợi vào dự thi vòng phỏng vấn đầu tiên 

Ông Trình Dũng Sinh phụ trách cuộc thi tuyển vợ cho Câu lạc bộ Doanh nhân độc thân Trung Quốc này cho biết các thí sinh tham gia dự tuyển có nhan sắc khá đồng đều, thật thà và cá tính.

Sau khi điền các thông tin cá nhân, các cô sẽ bước vào vòng thi đầu tiên để bốn vị giám khảo phỏng vấn đánh giá ngoại hình, hoàn cảnh xuất thân, tính cách. Đáng chú ý, các thí sinh còn phải tham gia phần thi vẽ tranh, ủi quần áo…để giám khảo có thể đánh giá tâm lý, tình cảm của họ.

 Đại gia Trung Quốc chọn vợ như tuyển "phi tần mỹ nữ" 7
Ở vòng phỏng vấn đầu tiên, giám khảo sẽ đánh giá các yếu tố ngoại hình, hoàn cảnh xuất thân, tính cách

Kết quả vòng đầu tiên sẽ chính thức được công bố sau một tuần. Trong vòng tiếp theo, ban giám khảo sẽ đánh giá tình hình tài chính, nơi làm việc, nơi ở của các thí sinh và nói chuyện với phụ huynh của từng thí sinh. Vòng thứ 3, các thí sinh có buổi chụp hình đời thường, quay clip giới thiệu bản thân. Và vòng cuối cùng là kiểm tra sức khỏe trước khi kết hôn.

Ông Trình cho biết, các doanh nhân độc thân thành đạt cũng như những người bình thường, họ đều phải đối mặt với rất nhiều vấn đề trong cuộc sống. Vì thân phận và tài sản đặc biệt nên họ khó lòng gặp được những cô gái chân thành.

Vì vậy họ cần thông qua những hoạt động như thế này, cần có ban giám khảo giúp đỡ tuyển chọn qua nhiều vòng.

 Đại gia Trung Quốc chọn vợ như tuyển "phi tần mỹ nữ" 8

Đại gia Trung Quốc chọn vợ như tuyển "phi tần mỹ nữ" 9
Các phần thi vẽ tranh, ủi quần áo… để đánh giá tâm lí, tình cảm của các thí sinh

50 cô gái xuất sắc được ban giám khảo tuyển chọn sẽ được mời tham gia bữa tiệc với 50 doanh nhân trong Câu lạc bộ, tại một hòn đảo ngoài biển ở nước ngoài vào tháng 7.2013. Mọi chi phí đi lại đều do Câu lạc bộ chi trả.

 Đại gia Trung Quốc chọn vợ như tuyển "phi tần mỹ nữ" 10
95% thí sinh dự thi là các cô gái thế hệ 8X, 9X

Được biết, 50 doanh nhân "thừa tiền, thiếu tình" này có độ tuổi từ 29 - 61, trong đó có 45% chưa từng kết hôn, 55% còn lại đã từng kết hôn nhưng đã ly dị. Trình độ học vấn của các đại gia từ cao đẳng trở lên chiếm 80%. Tài sản trung bình của họ ở mức 24,5 triệu USD, trong đó có 5 người có tài sản hơn 1 tỉ USD.

Theo Huyền Dịu

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM