Chơi cây gì dịp Tết mang may mắn cả năm?

12/01/2015 17:15 PM | Sống

Có nhiều loại cây dịp Tết được người tiêu dùng lựa chọn như cây đào, quất, cây tầm xuân... Những loại cây này đều mang một sắc thái và một ý nghĩa riêng tượng trưng cho may mắn và hạnh phúc với gia đình. Hãy cùng xem những loại cây được người mua sử dụng nhiều trong dịp Tết.

Cây đào: Được xem là tinh hoa của Ngũ hành, theo phong thủy, cây này có thể trị bách quỷ.

Hơn nữa còn là biểu tượn cho sự sinh sôi và phát triển mạnh mẽ. Thị trường năm nay giá đào dao động trong khoảng 150.000-450.000 đồng/cành tùy loại.

Cây quất: Vào dịp Tết, mọi người thường chọn những cây lá xanh tốt, quả vàng chi chit thể hiện sự trù phú, hứa hẹn năm mới được mùa, ăn nên làm ra, dồi dào sức khỏe.

Trong kinh doanh việc đặt cây quất ở các văn phòng sẽ mang lại lợi khí, sự đầu tư sáng suốt, thu nhiều tài lộc. Giá cây quất ở mức giá 200.000-800.000 đồng/cây. Có những cây dáng đẹp lên đến cả chục triệu đồng.

Cây tầm xuân: Cây tầm xuân có sức sống lâu dài, nhiều nhà có thú chơi cây tầm xuân với hy vọng cả gia đình sẽ mãi trường thọ.

Giá của cây tầm xuân trong dịp Tết năm nay có giá dao động từ 2.300-15.000 đồng/cành tùy loại cao thấp.

Cây cọ: Cây cọ có tác dụng sinh tài, giữ của. Chính vì vậy, vào ngày Tết nhiều gia đình có thú đặt hoặc trồng cây cọ ở lối đi chính của gia đình, mong muốn được ăn nên làm ra.

Tùy vào loại cọ như cây cọ Nhật có giá khoảng 80.000 đồng/cây.

Cây trúc: Mang một ý nghĩa to lớn, trời đất trường xuân, dài rộng mang ý nghĩa tốt đẹp với mọi nhà. Giá trúc dao động ở mức 250.000-350.000 đồng/cây.

Cây tre: Có giá dao động khoảng 190.000 đồng/cây. Tre là biểu tượng của tuổi thọ, bởi nó luôn xanh tươi trong bất kể thời tiết nào.

Có thể treo một bức tranh vẽ cây tre trong văn phòng hoặc trong phòng học để gặp may mắn trong kịnh doanh và học tập.

Cây bách: Theo phong thủy, cây bách còn mang lại sự trường tồn, cuộc sống dài lâu.

Vì vậy, loại cây này rất thích hợp để làm quà biếu cho những người lớn tuổi và có giá tương đối đắt.

Cây nguyệt quế: Còn gọi là cây mộc, hoa quế thường nở vào dịp hè. Hoa quế là cây tốt lành, nếu trồng cây quế trong nhà sẽ có đường làm quan phát tài, vinh hoa phú quý với giá khoảng 190.000-390.000 đồng/cây.

Cây ngô đồng cảnh: Truyền thuyết cho rằng cây ngô đồng có thể hấp dẫn loài phượng hoàng đến ở, là con vật thần kỳ khác lạ. Vì vậy, trồng cây ngô đồng trước sân nhà sẽ mang lại bình yên, may mắn tốt lành cho gia chủ.

Cây thạch lựu: Cây thạch lựu được xem là “thạch lựu bách tử”, tượng trưng của “đa tử đa phúc” (nhiều con nhiều phúc).

Trên thực tế, hoa và quả thạch lựu màu đỏ như lửa, quả lại có thể giải khát chống say, có giá trị thẩm mỹ và giá trị sử dụng, vì vậy nó được trồng trong vườn của nhiều nhà. Có giá khoảng 135.000 đồng/cây tùy loại.

>> Cây tài lộc bằng tiền thật giá 1 triệu đồng

Theo Hoàng Dung

Cùng chuyên mục
XEM