Chi phí máy bay của 15 ông trùm truyền thông

21/10/2012 19:42 PM | Sống

Nhận lương chỉ 1 USD nhưng CEO của DreamWorks được công ty thanh toán tối đa 1,5 triệu USD cho chi phí đi lại bằng máy bay.

15. Charles Dolan (Cablevision)

Dich vụ miễn phí mà CEO tập đoàn Cablevision được sử dụng bao gồm việc đi lại bằng máy bay riêng của công ty, truyền hình cáp và phương tiện truyền thông, bảo vệ và phòng khách sạn. Trong đó, riêng chi phí máy bay là 24.531 USD.

14. Jeffrey Bewkes (Time Warner): 37.700 USD

Time Warner phải thanh toán cho việc đi lại của CEO Jeffrey Bewkes khoản chi lên tới 37.700 USD mỗi năm.

13. Jon Feltheimer (Lionsgate Films):

Khác với các ông trùm trong ngành, CEO của hãng phim này tự thanh toán hóa đơn đi lại của mình với chi phí lên tới 60.000 USD một năm.

12. Gracia Martore (Gannett Co)

CEO của Gannett Co đước cấp một hạn mức đi lại lên tới 118.405 USD, trong đó có 64.405 USD cho chi phí đi lại bằng máy bay riêng, dịch vụ xe hơi, vé tham dự sự kiện thể thao và chi phí ăn trưa.

11. Michael White (DirecTV)

Direct TV sẵn sàng chi trả số tiền hơn 69.422 USD cho việc đi lại bằng máy bay riêng của CEO Michael White, cộng thêm 3.000 USD nữa cho các hoạt động thể thao của vị này.

10. Lowell C. McAdam (Verizon Communications)

Phí đi lại bằng đường hàng không của Lowell C. McAdam lên tới 110.204 USD.

9. Randall L. Stephenson (AT&T)

Đây là danh sách dịch vụ mà CEO của AT&T được hưởng: chi phí máy bay khoảng 132.166 USD, xe công 27.002 USD, bảo vệ 10.000 USD, phí thành viên câu lạc bộ 5.728 USD...

8. Charles Ergen (DISH)

Con số 170.551 USD giúp CEO của DISH đứng ở vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng các sếp truyền thông được trả hậu nhất về chi phí máy bay, nhưng thực tế, so với năm 2009, số tiền mà Charles Ergen được hưởng đã giảm đi một nửa.

7. Philippe P. Dauman (Viacom)

Cựu CEO của Viacom là Sumner Redstone được miễn phí tới 26.096 USD nếu đi lại bằng máy bay của hãng cũng như gần 5.000 USD chi phí sử dụng ô tô khi ông di chuyển tại quê hương mình - Los Angeles. Thế nhưng con số dành cho CEO tại nhiệm Philippe P. Dauman còn cao hơn nhiều, lên tới 232.097 USD.

6. Brian L. Roberts (Comcast)

CEO bị sa thải của Comcast đã buộc phải chi trả 237.176 USD hóa đơn vé máy bay sau khi rời khỏi công ty này, dù miễn phí đi lại bằng máy bay riêng là một trong những điều khoản nằm trong chính sách của công ty.

5. Glenn Brit (Time Warner Cable)

Hơn 330.000 USD là số tiền mà Glenn Brit được phép chi tiêu vào hóa đơn đi lại bằng máy bay thuộc sở hữu của công ty và các dịch vụ xe ô tô khác.

4. Rupert Murdoch (News Corp.)

Ông trùm truyền thông Mỹ được hưởng ngân sách đi lại trị giá tới hơn 361.000 USD.

3. Bob Iger (The Walt Disney Co.)

Ngay cả đi du lịch, Bob Iger cũng muốn được dùng máy bay riêng. Vì thế chẳng bất ngờ khi Walt Disney có thể phải chi tới 371.000 USD chỉ để CEO này thỏa mãn sở thích cá nhân. Thực tế, những dịch vụ miễn phí mà Bob Iger được hưởng từ chính sách của Walt Disney lên tới gần 1 triệu USD.

2. Leslie Moonves (CBS Corp.)

CBS Corp có thể phải chi tới hơn nửa triệu USD để "bao" tiền đi lại của CEO Leslie Moonves nếu vị này muốn dùng máy bay riêng.

1. Jeffrey Katzenberg (DreamWorks)

Nhận lương chỉ 1 USD nhưng CEO của DreamWorks được công ty thanh toán tối đa 1,5 triệu USD cho chi phí đi lại bằng máy bay.

 

Theo Hạ Minh
Zing/Infonet/Business Insider

duchai

Cùng chuyên mục
XEM