Ấn Độ - đất nước lạ lùng

11/03/2016 20:52 PM | Sống

Phóng viên Matt Rosoff của Business Insider vừa trở về từ chuyến công tác ở New Delhi. Anh chia sẻ rằng dù đã tới nhiều thành phố ở châu Á và khắp thế giới, nhưng Ấn Độ đã đem đến những trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ.

Một vài nơi trông thực sự hiện đại, giống với quang cảnh ở một thành phố của nước Mỹ. Ciber City là nơi rất nhiều công ty đa quốc gia đặt trụ sở.


Quảng cáo lớp tin học có ở mọi nơi. Những công việc liên quan đến công nghệ được trả lương cao, không khác gì Mỹ

Quảng cáo lớp tin học có ở mọi nơi. Những công việc liên quan đến công nghệ được trả lương cao, không khác gì Mỹ


Cửa hàng quần áo cũng rất “xịn”

Cửa hàng quần áo cũng rất “xịn”


Hàng loạt các cửa hàng mang thương hiệu của Mỹ, hoặc nhái một phần

Hàng loạt các cửa hàng mang thương hiệu của Mỹ, hoặc nhái một phần


Starbucks

Starbucks


Người ta bán cả nhạc cụ truyền thống lẫn hiện đại

Người ta bán cả nhạc cụ truyền thống lẫn hiện đại


Ấn Độ cũng “cuồng” Oscar

Ấn Độ cũng “cuồng” Oscar


Nhưng không phải nơi nào cũng đẹp đẽ. Chỉ cần ra khỏi các thành phố lớn, bạn có thể thấy những con bò chạy lung tung trên đường.

Nhưng không phải nơi nào cũng đẹp đẽ. Chỉ cần ra khỏi các thành phố lớn, bạn có thể thấy những con bò chạy lung tung trên đường.


Xe ngựa “bon chen” cùng ô tô và xe tải

Xe ngựa “bon chen” cùng ô tô và xe tải


Những “nghệ sĩ chở đồ”

Những “nghệ sĩ chở đồ”


Cho hoang chạy rông khắp nơi

Cho hoang chạy rông khắp nơi

Đường phố trông như thế này…

Âm nhạc của Ấn Độ có trong quán…

Và trên phố...

Những món ăn của Ấn Độ...

Đồ ăn thì khá rẻ, tầm 5-10 USD/món nhưng bia thì đắt và không ngon lắm

Nhà hàng kiểu Ấn

Khu vực hộp đêm xây dựng trên nền một ngôi làng cổ...

Giá dịch vụ điện thoại cũng rẻ, mỗi tháng mất 20 USD để gọi điện và 2GB cước dữ liệu. Nhưng đừng cầm iPhone bản lock đến Ấn Độ, nó sẽ thành “cục gạch”

LeTV made in China, chỉ có 100 USD nhưng ứng dụng nào cũng có. Vấn đề duy nhất là máy này chụp ảnh khá xấu

Ấn Độ bị ô nhiễm không khí. Một phần vì có đến hàng triệu chiếc ô tô. Tắc đường có thể kéo dài hàng giờ. Những người bán rong và người ăn xin có thể tận dụng lúc tắc đường để kiếm thêm chút tiền. Còn ra khỏi thành phố, không khí vẫn ô nhiễm, vì khói than, khói củi

Một Taj Mahal “sương khói mờ nhân ảnh”. Agra xếp thứ 19 trong danh sách các thành phố ô nhiễm nhất thế giới của WHO

Xếp hàng vào Taj Mahal mất thời gian, nhưng muốn nhanh thì hoặc bạn phải là người nước ngoài và chi thêm 12 USD

Nhưng đến gần thì đó là một kiệt tác (tác giả bức ảnh tự thấy công trình này đẹp hơn nhiều so với Tượng nữ thần Tự do)

Công trình này bề thế hơn người ta tưởng rất nhiều

Vua Shah Jahan xây dựng công trình này vì người vợ quá cố, sau đó định xây một công trình tương tự cho mình ở ngay bên kia sông.

Tuy nhiên ông bị ngăn cản, bị giam vào một nơi biệt lập. Đây là nơi vua Shah Jahan băng hà

Theo Mộc Nguyên

Cùng chuyên mục
XEM