5 thứ chỉ giới siêu giàu mới dám mơ!

05/11/2015 07:42 AM | Sống

Khi sống trong cung điện dát vàng, những bộ sưu tập “đốt tiền” cũng chật cứng, giới siêu giàu luôn “ngứa ngáy” tìm ra cách vung tiền chơi trội nhất để khẳng định đẳng cấp với toàn thế giới.

Khi việc sở hữu “quái thú” Lamborghini, Boeing triệu đô hay du thuyền hiện đại nhất thế giới cũng chưa thể làm thỏa thú chơi ngông của các ông trùm tài phiệt, họ nghĩ ra việc sở hữu những thứ “trên trời” để chứng tỏ đẳng cấp và khối tài sản kếch xù của mình.

Bạn có đồng ý rằng, họ kiếm tiền giỏi nhưng đốt tiền cũng chẳng kém khi mạnh tay sở hữu những thứ xa xỉ vô cùng đắt đỏ mà người thường chỉ có thể mắt tròn mắt dẹt?

Sở hữu đội bóng

Dù phải bỏ ra hàng tỷ USD để trở thành ông bầu nhưng đổi lại, họ sẽ được tôn vinh như một huyền thoại khi đội tuyển của họ mang lại những chiến thắng nức lòng cho người hâm mộ. Thí dụ 2 anh em tỷ phú nhà Steinbrenner chẳng ngần ngại bỏ ra 2,5 tỷ USD để mua lại đội bóng chày New York Yankees, hay Jerry Jones gắn liền tên tuổi với đội bóng nhà nghề Mỹ Dallas Cowboys được định giá lên đến 2,3 tỷ USD.

Nếu bạn muốn sở hữu đội bóng bầu dục khiêm tốn hơn, hãy xem xét đến England Patriots, Washington Redskins, New York Giants với giá chỉ trên 1 tỷ USD

Chân dung tỷ phú khét tiếng Roman Abramovich – ông trùm của Chelsea
Chân dung tỷ phú khét tiếng Roman Abramovich – ông trùm của Chelsea

Vương quốc dát vàng

Cuộc sống vương giả của bạn sẽ đơn điệu hơn khi bạn chỉ có trong tay những Lamborghini, đồng hồ Rolex hay những mớ trang sức đá quý lấp lánh, bạn phải làm một cái gì đó thật mạnh dạn, thật ngông cuồng khiến cho cả thế giới phát sốt và thèm muốn được chạm vào chúng, dù chỉ một lần!

Bạn chỉ cần vung tiền thôi, còn thiết kế cứ để Stuart Hughes lo. Nhà thiết kế nổi tiếng với cách trang trí ngông cuồng sẽ phủ vàng toàn bộ ngôi nhà bạn, từ bên ngoài đến nội thất bên trong được dát vàng 24 cara biến dinh thự của bạn thành toàn lâu đài nguy nga tráng lệ khó tìm trên thế gian.

Mới đây nhất, Stuart đã chế tác thủ công bọc viền Iphone 5 cho tỷ phú người ÚC với hàng chục viên kim cương quý hiếm khiến mức giá “sét đánh ngang tai” lên tới 370 tỷ đồng. Nó ngay lập tức phá kỷ lục thế giới trở thành chiếc điện thoại đắt nhất hành tinh.

Iphone 5 đắt nhất thế giới có giá 370 tỷ đồng do Stuart thiết kế
Iphone 5 đắt nhất thế giới có giá 370 tỷ đồng do Stuart thiết kế

Nhà hàng cao cấp

Nếu bạn giàu như rapper Jay Z,chồng nữ ca sĩ da màu Beyonce, thì việc sở hữu chuỗi nhà hàng ở New York hay đồng sở hữu CLB bóng rổ New Jersey Nets là việc trong tầm tay. Trên thực tế, việc sở hữu một nhà hàng không yêu cầu bạn phải cực kỳ giàu có, nhưng để sở hữu một cung điện ẩm thực đích thực thì bạn phải rút hầu bao khoảng vài triệu đô la để thỏa sức thưởng thức các món ăn ưa thích và hưởng thụ yến tiệc như những ông hoàng bà chúa thời hiện đại.

Khi những điệu nhạc du dương vang lên, bạn hãy nhâm nhi ly rượu sâm banh để hòa mình vào thế giới “thần tiên” bay bổng. Bạn cũng đừng quên thưởng thức hương vị các món ăn biển cả kèm nước sốt cognac hảo hạng để bữa tiệc thi vị và khó quên hơn bao giờ hết. Bạn quả là người may mắn vô cùng!
Khi những điệu nhạc du dương vang lên, bạn hãy nhâm nhi ly rượu sâm banh để hòa mình vào thế giới “thần tiên” bay bổng. Bạn cũng đừng quên thưởng thức hương vị các món ăn biển cả kèm nước sốt cognac hảo hạng để bữa tiệc thi vị và khó quên hơn bao giờ hết. Bạn quả là người may mắn vô cùng!

Siêu màn hình 201 inch

Bỏ xa các loại TV 55 inch, Jay Z chơi trội bằng cách thưởng thức các trận cầu ngay trong khu vườn nhà mình bằng chiếc siêu màn hình C SEED 201 inch, lớn nhất trên thế giới. Chiếc TV khổng lồ này được Porsche Design Studio thiết kế phù hợp với khung cảnh sân vườn rộng rãi và mức giá của nó chẳng hề rẻ chút nào, xấp xỉ 15 tỷ đồng.

Siêu màn hình C SEED 201 inch với giá xấp xỉ 15 tỷ đồng
Siêu màn hình C SEED 201 inch với giá xấp xỉ 15 tỷ đồng

Sưu tập trang sức quý hiếm

Kim cương luôn được săn đuổi như báu vật của thiên nhiên ban tặng. Giới siêu giàu cũng vậy, họ khao khát sở hữu những khối kim cương qúy nhất, hiếm nhất và tung hô chúng như một thứ quyền lực ngầm xa xỉ.

Mới đây, theo báo cáo của hãng tư vấn bất động sảo toàn cầu Knight Frank, trong 10 năm qua, những viên kim cương màu vàng đã tăng giá 56%, màu hồng tăng 161% và kỷ lục là những viên màu xanh đã tăng 360%.

Năm ngoái, một viên kim cương xanh 9,75 carat đã soán ngôi đắt đỏ nhất thế giới với mức giá cao ngất ngưởng là 32,6 triệu USD hay một viên xanh khác 13,22 carat cũng có giá tương đương 23,2 triệu USD.

Mặc dù chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ dân số, khoảng hơn 170.000 người Mỹ được coi là có tài sản ròng cực cao, chiếm 0,013% dân số Mỹ nhưng sức mua của nhóm người này lại khiến các tập đoàn đầu tư không ít để cho ra những món đồ đắt đỏ phục vụ thú vui tiêu tiền của họ.

Nếu bạn có sẵn 1 tỷ đô nhàn rỗi, bạn có thể sở hữu phần lớn những món đồ trên, nhưng nếu bạn cần tham khảo giá, rất có thể bạn đã không đủ khả năng mua chúng!

Hoàng Hà

Cùng chuyên mục
XEM