Sơn Tùng M-TP, Martin Lò, Tinikun và những người đi tìm hình của nước

21/08/2019 15:20 PM | Kinh doanh

"Việt Nam là một đất nước tuyệt với nếu mọi người chịu mở lòng vì nó, dễ tính hơn một chút. Mọi người có thể chê Việt Nam rất nhiều, mình biết, Việt Nam vẫn đang phát triển và mọi người đều có thể xây dựng nó mà" - blogger Benjamin Tran chia sẻ.

Chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý độc giả bài viết "Sơn Tùng M-TP, Martin Lò, Tinikun và những người đi tìm hình của nước" của nhóm tác giả Vietnam Project Construction gửi đến CafeBiz. Mời quý độc giả đón đọc và suy ngẫm.


20h ngày 1/7, Sơn Tùng M-TP tung ra MV "Hãy trao cho anh" hợp tác sản xuất cùng Snoop Dogg và Madison Beer. MV này nhanh chóng trở thành tâm điểm truyền thông và dư luận trong nước và quốc tế trong suốt nhiều ngày sau đó.

Sau 15 ngày 18 tiếng 09 phút kể từ lúc ra mắt (20h00 ngày 1/7/2019), thì MV "Hãy Trao Cho Anh" của Sơn Tùng M-TP đã chính thức cán mốc 100 triệu views cùng xấp xỉ 3 triệu lượt thích. Thành tích này đã đưa tên tuổi Sơn Tùng vào danh sách thế giới và thiết lập nên nhiều kỉ lục Việt Nam. "Hãy Trao Cho Anh" cũng giữ kỉ lục là MV đứng ở vị trí top 1 trending lâu nhất từ trước đến nay tại Việt Nam (13 ngày).

Sự thành công mới của Sơn Tùng không thể không kể đến sự xuất hiện của hai ngôi sao quốc tế đình đám trong MV. Đó là Snoop Dogg, một trong những rapper, ca sĩ, nhà sản xuất hàng đầu thế giới, có tên trên đại lộ danh vọng, bản thân ca sĩ thích hút cần này được đề cử 17 giải Grammy. Đó còn là Madison Beer, một ca sĩ nổi tiếng tại Mỹ, một trong những tác phẩm phổ biến của cô ấy là của "Pop/Stars" chủ đề của giải đấu Chung kết thế giới Liên Minh Huyền Thoại thế giới. Cô ca sĩ này có 13 triệu người follow trên Instagram.

Lần đầu tiên trong lịch sử âm nhạc Việt Nam, một ca sĩ Việt Nam hợp tác với những tên tuổi hàng đầu thế giới, vượt qua khỏi ranh giới khu vực và châu Á.

Lần đầu tiên trong lịch sử sản xuất MV Việt Nam, một ca khúc được đông đảo cộng đồng thế giới đón nhận. Lần đầu tiên một ca khúc của một ca sĩ Việt đứng top trending ở nhiều quốc gia và lên top 1 thế giới.

Lần đầu tiên trong lịch sử âm nhạc Việt Nam, một ca khúc đã trình diễn thứ âm nhạc thoát khỏi ranh giới của châu Á. Thứ âm nhạc này khiến chúng ta có thể tự hào nói rằng: Đây là VPOP và đây là ca khúc của người Việt Nam. Lần đầu tiên trong lịch sử, chúng ta hy vọng và tin tưởng rằng một ca khúc Việt có thể đường hoàng tiến ra thế giới.

Lần đầu tiên trong lịch sử, chúng ta đón chờ một ca sĩ Việt Nam có thể phá những kỷ lục trên Youtube, khi trước tới nay trò chơi "kỷ lục" này vốn thuộc về các nền âm nhạc tân tiến như KPOP hay US UK, khi sân chơi này vẫn là quá tầm với thị trường âm nhạc bé nhỏ như VPOP.

Nhiều người vẫn hay nói rằng, Sơn Tùng đạt được những thành công như vậy là nhờ những đội ngũ fan trẻ cày view và đội ngũ PR quá bài bản và thông minh.

Nhưng nếu đúng như vậy, chẳng lẽ đó không phải là một loại thực lực hay sao?

[Xem thêm: Flappy Bird, Sơn Tùng M-TP, Công Vinh và câu chuyện "Trâu buộc GHÉT Trâu ăn"]

Sơn Tùng M-TP, Martin Lò, Tinikun và những người đi tìm hình của nước - Ảnh 2.

"Mình có một khát khao là mang nền âm nhạc Việt Nam tiến ra với thế giới" - Sơn Tùng M-TP.


Chỉ vào sân khi đồng hồ điểm 5 phút cuối và bằng pha chạm bóng đầu tiên, Martin Lò đã khiến cả cầu trường U23 Myanmar rung lên khi có một pha "đóng" bóng trúng xà ngang.

Martin Lò có bố mẹ là người Việt Nam, anh sinh ra và lớn lên tại Australia. Năm 13 tuổi, Martin được gọi vào tuyển U13 Australia. Đến năm 17 tuổi, Martin đã xuất hiện ở đội 1 Western Sydney. Martin từng tâm sự thật trên báo chí rằng bố mẹ, gia đình và bạn bè anh nên khuyên anh duy trì sự nghiệp tại Australia thay vì về Việt Nam nhưng cảm hứng từ U23, từ thầy Park, từ Quang Hải đã khiến cho Martin hướng về Việt Nam với ánh mắt và ý chí đầy khát khao.

Tôi là người Việt Nam 100% - Martin từng viết như vậy trên trang cá nhân sau trận đấu với U23 Myanmar.

Mình có thể mường tượng ra cảnh cậu trai chỉ cao khoảng 1m60 có lẻ, xách đôi giày, mặc màu áo đỏ, trở về Việt Nam để đá banh, mang danh là quê hương nhưng lại là một vùng đất xa lạ. Một quyết định như thơ và quyết định đó đã tạo ra một khoảnh khắc đậm chất kiêu hùng vào ngày trời mưa trút nước tại Phú Thọ.

Sơn Tùng M-TP, Martin Lò, Tinikun và những người đi tìm hình của nước - Ảnh 3.

"Thực sự vinh dự khi lần đầu được khoác lên mình chiếc áo đại diện cho người dân nước mình, dòng máu của mình và nguồn cội của mình." - Martin Lo.


Dương Nguyễn Duy Thanh, hay giới mộ điệu Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) Việt Nam thường gọi anh là Tinikun hoặc là Tí Nị.

Năm 2017, LMHT Việt Nam có một năm vô cùng thành công, đánh dấu sự chuyển biến mạnh mẽ cho nền eSport Việt Nam hội nhập với thế giới. Đội tuyển GIGABYTE Marines (bây giờ là GAM Esports) lần đầu tiên lọt vào vòng 6 đội mạnh nhất Mid-Season Invitational, GAM còn đem lại 2 slot vào vòng chung kết LMHT thế giới tại Trung Quốc. Từ đó đến nay, GAM là niềm cảm hứng, là mốc son và bài học để các đội tuyển sau này tiến ra thế giới.

Từ năm 2017 ấy, bước vào vũ đài thế giới đã không còn là ước mơ.

Trận đấu giữa GAM - FNC trở thành trận đấu được xem lại nhiều nhất CKTG 2017. Nhiều người cho rằng cảm hứng từ trận GAM 2017 đã khiến Riot cách tân Liên Minh Huyền Thoại.

Người đứng sau nền tảng thành công của GAM bấy giờ là Tinikun.

Tinikun còn là thầy của Sofm, game thủ nổi tiếng và trình độ cao nhất nền Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam từng sản sinh ra. Bên cạnh đó còn có Levi, Optimus, Archie, QTV,... những người được xem là "huyền thoại" trong giới mộ điệu.

Với bảng thành tích như vậy, nhiều đội tuyển tại LPL (giải vô địch LMHT Trung Quốc) và LJL (giải vô địch LMHT Nhật Bản) được cho rằng đã liên hệ với Tinikun.

Nhưng Tinikun vẫn chọn ở lại Việt Nam.

Sơn Tùng M-TP, Martin Lò, Tinikun và những người đi tìm hình của nước - Ảnh 4.

“Thật ra thì 2 trên 3 đội TQ có mặt ở Chung kết Thế giới, cả trước và sau Chung kết Thế giới, đều kêu em về làm HLV, tất nhiên câu trả lời của em là không rồi" - HLV Dương Nguyễn Duy Thanh - Tinikun.


Thay lời kết, xin dẫn lời của Benjamin Tran, vlogger nổi tiếng chuyên về thời trang - cuộc sống có hơn 500 ngàn theo dõi trên Youtube hiện đang sinh sống và làm việc tại Mỹ đã có những chia sẻ rất thật về Việt Nam. 

"Khi sang Mỹ, tôi có một góc nhìn rộng hơn rất nhiều, ở đây mọi thứ rất tốt, rất mới nhưng mà không phải cái gì cũng là tuyệt vời hay tuyệt đối. Mình cũng nhận ra rằng Việt Nam là một đất nước tuyệt với nếu mà mọi người chịu mở lòng vì nó, dễ tính hơn một chút. Mọi người có thể chê Việt Nam rất nhiều, mình biết, Việt Nam vẫn đang phát triển và mọi người đều có thể xây dựng nó mà. Mọi thứ thật dễ dàng và tiềm năng cơ hội rất nhiều".

Sơn Tùng M-TP, Martin Lò, Tinikun và những người đi tìm hình của nước - Ảnh 5.

"Việt Nam là một đất nước rất rất đáng sống!" - Benjamin Tran.


Vietnam Projects Construction

Cùng chuyên mục
XEM