Số tiền khổng lồ giới tài phiệt bỏ ra cho những chiếc "biệt thự trên không" của các hãng hàng không hạng sang như Sun Air

04/03/2022 10:41 AM | Kinh doanh

Chuyên cơ cá nhân là một dịch vụ xa xỉ được các nhà tài phiệt ưa chuộng và nhu cầu đang ngày càng tăng cao. Vậy, dịch vụ này có chi phí đắt đỏ đến đâu, và có điểm gì nổi bật so với khoang hạng nhất?

Nhu cầu về chuyên cơ tư nhân đang tăng lên trong bối cảnh đại dịch Covid-19 khi du khách tìm kiếm các phương án thay thế cho các chuyến bay thương mại.

Trao đổi với CNBC tại Triển lãm Hàng không Dubai vào tháng 11/2021, ông John Schmidt, người đứng đầu phòng hàng không vũ trụ và quốc phòng toàn cầu công ty tư vấn Accenture cho rằng: “Nếu bạn nhìn vào ngày hôm nay so với năm 2019, thị trường máy bay tư nhân gần như đã bùng nổ.” Theo CNBC, sự tăng nhanh này thậm chí khiến các hãng hàng không không kịp cung cấp dịch vụ, do đó, khách hàng phải đối mặt với thời gian chờ đợi kéo dài.

Cụ thể, tháng 5/2020, hãng hàng không chuyên cung cấp máy bay tư nhân Air Partner đã ghi nhận lượng đặt vé máy bay tăng 210% so với cùng kỳ. Nhiều người trong số đó còn lần đầu trải nghiệm chuyên cơ cá nhân. Theo một báo cáo của Goldman Sachs, những người lần đầu tham gia hiện chiếm tới hơn 30% trên tổng số hàng khách trên thị trường máy bay tư nhân. Ông David McCown, chủ tịch Air Partner Mỹ, tuyên bố rằng, hãng hy vọng ghi nhận một lượng lớn hành khách chưa từng trải nghiệm chuyên cơ cá nhân trước đây sau khi các biện pháp ngăn chặn Covid-19 trên toàn cầu được dỡ bỏ.

Với sức hút lớn như vậy, chi phí thật sự của dịch vụ bay tư nhân là bao nhiêu? Trên thực tế, có ba sự lựa chọn phổ biến để trải nghiệm bay riêng. Lựa chọn đầu tiên và cũng đắt đỏ nhất là mua toàn bộ máy bay tư nhân, giá giao động từ 7 - 27 triệu USD cho một chiếc Cessna Citation và 75 triệu USD cho một chiếc Gulfstream G700.

Lựa chọn thứ hai là mua một phần của một chiếc chuyên cơ tư nhân. Ở hình thức này, hành khách được sử dụng máy bay tùy ý theo số giờ hoặc số ngày cụ thể trong năm. Số giờ thường giao động trong khoảng 50 - 400 giờ trong một năm. Chi phí cho phương án này từ khoảng 300.000 USD và có thể lên tới 1 triệu USD, tùy thuộc vào độ đắt đỏ của từng chiếc chuyên cơ.

Lựa chọn cuối cùng là bay trong một số giờ bay cụ thể. Theo công ty cho thuê chuyên cơ Air Charter Service, giá thuê một chiếc chuyên cơ hạng nhỏ sức chứa từ 4 đến 6 hành khách là từ 1.300 - 3.000 USD mỗi giờ. Mức giá này lên đến 4.000 - 8.000 USD một giờ cho một chiếc hạng trung, sức chứa lên đến 9 hành khách; và từ 8.600 - 13.000 USD một giờ đối với máy bay cỡ lớn, sức chứa từ 14 đến 19 hành khách.

Xét về mức độ đắt đỏ và thoải mái, có nhiều ý kiến so sánh việc bay trên chuyên cơ tư nhân và trên khoang hạng nhất của một chuyến bay thương mại.

Ở khoang hạng nhất, hành khách được ngồi ở khu vực riêng biệt trên máy bay, cách biệt với khoang hạng phổ thông. Vì thế, chỗ ngồi rộng rãi, thoải mái do số lượng người trong khoang hạng nhất có hạn. Tuy nhiên, chuyên cơ thường linh hoạt về mặt thời gian hơn. Hành khách khoang hạng nhất vẫn bị ràng buộc bởi lịch trình của sân bay và các hãng hàng không. Mặt khác, các chuyên cơ cá nhân thường được thuê một cách linh hoạt.

Về mặt giá cả, vé khoang hạng nhất bay đến Las Vegas từ Los Angeles có giá khoảng 1.500 USD. Ở chuyên cơ, mức giá này có thể lên tới 5.000 USD. Thoạt nhìn, có vẻ như bay ở khoang hạng nhất tiết kiệm chi phí hơn. Tuy nhiên, tính chất hai hình thức bay khác nhau, dịch vụ bay ở khoang hạng nhất là trả tiền theo chỗ ngồi. Vì vậy, giả sử hành khách đi theo 7 thành viên gia đình, tổng cộng họ sẽ phải trả 12.000 USD. Tuy nhiên, trên một chiếc máy bay tư nhân, tất cả 8 người họ có thể đi với số tiền 5.000 USD ban đầu.

Theo Hoàng Anh

Cùng chuyên mục
XEM