Sợ KPI ở các công ty lớn, thạc sỹ báo chí đi làm phục vụ căng tin

04/04/2025 14:10 PM | Phong cách sống

Lấy xong bằng thạc sỹ ở ĐH Bắc Kinh là cô Hoàng nhận làm phục vụ ở căng tin trường, cô không thích áp lực KPI nghiêm ngặt ở những công ty lớn mình từng thực tập.

Ngay sau khi tốt nghiệp thạc sỹ ngành Báo chí tại Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc) năm 2022, cô gái họ Hoàng (26 tuổi) chọn làm việc tại căng tin trường dù trước đó cô thực tập tại các công ty lớn và các cơ quan truyền thông nhà nước nổi tiếng. Hoàng nói: “So với những công việc đó, làm cô bán hàng ở căng tin mang lại cho tôi nhiều niềm vui hơn".

Theo Sanlian LifeWeek, cô được sinh viên trìu mến gọi là “mẹ Hoàng”. Cô bắt đầu ca làm việc vào sáng sớm và phải đứng nhiều giờ mỗi ngày, công việc bao gồm múc súp hoặc cháo từ những thùng chứa lớn và thái một lượng lớn rau.

“Tôi nhớ có lần cắt hết cả một rổ ớt cay, tay sưng lên vì bị kích ứng do gia vị. Tôi phải chịu đựng cơn đau, nhưng cơn đau đã biến mất vào ngày hôm sau. Lúc đầu, tôi vật lộn với sự mệt mỏi của công việc này. Tuy nhiên, tôi sớm nhận ra rằng một giấc ngủ ngon sẽ giúp tôi phục hồi nhanh chóng”, Hoàng kể lại.

Sợ KPI ở các công ty lớn, thạc sỹ báo chí đi làm phục vụ căng tin- Ảnh 1.

Hoàng tốt nghiệp thạc sỹ báo chí nhưng lại lựa chọn làm nhân viên căng tin. (Ảnh: Douyin)

Công việc Hoàng làm hiện nay khác biệt rất nhiều so với những yêu cầu về mặt trí tuệ ở các công ty lớn và cơ quan truyền thông mà cô từng thực tập. Ở đó, Hoàng phải đối mặt với các chỉ số đánh giá hiệu suất nghiêm ngặt. Trong thời gian đó, tâm trí chỉ nghĩ đến công việc và cô buộc phải trả lời các câu hỏi của sếp từ sáng đến tối, miễn là khi còn thức.

Hoàng xuất thân từ một vùng nông thôn ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, bố mẹ đều là tài xế xe buýt. Họ không ủng hộ quyết định làm việc tại căng tin của cô, lo ngại về những đòi hỏi thể chất của công việc này và mức lương tương đối thấp. “Khi những người khác hỏi bố mẹ rằng tôi làm việc ở đâu, họ chỉ nói tôi làm việc tại Đại học Bắc Kinh. Nhiều người nghĩ tôi là giáo sư ở đó", cô kể.

Hiện Hoàng kiếm được 6.000 nhân dân tệ (khoảng 21 triệu đồng) mỗi tháng và mong muốn một ngày nào đó trở thành người quản lý căng tin. “Các bạn cùng lớp đại học của tôi kiếm được khoảng 20.000 nhân dân tệ (khoảng 71 triệu đồng) mỗi tháng. Nhưng điều đó không làm tôi bận tâm. Làm việc ở căng tin là lựa chọn của tôi, vì nó phù hợp với hạnh phúc cá nhân của tôi", Hoàng bày tỏ.

Sợ KPI ở các công ty lớn, thạc sỹ báo chí đi làm phục vụ căng tin- Ảnh 2.

Hoàng cảm thấy hạnh phúc vì công việc mình đã lựa chọn. (Ảnh: Douyin)

Câu chuyện thạc sỹ báo chí tốt nghiệp xong đi làm nhân viên căng tin được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, gây ra nhiều phản ứng trái chiều. Nhiều người ủng hộ cách lựa chọn công việc của Hoàng: "Cứ làm theo trái tim mình. Đừng lo lắng về những gì người khác nghĩ"; “Cô ấy lựa chọn khôn ngoan vì không có gì quan trọng hơn hạnh phúc của bạn".

Tuy nhiên, nhiều người không đồng tình với cô: “Đây là sự lãng phí nguồn lực giáo dục, và câu chuyện của cô ấy không nên được lan truyền”.

Theo Nhật Thuỳ/VTC

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập công ty sản xuất điện VinEnergo, góp vốn bằng lượng cổ phiếu trị giá gần 2.300 tỷ đồng

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ chuyển quyền sở hữu 35,04 triệu cổ phiếu VIC sang VinEnergo để góp vốn.

Tranh thủ 90 ngày Mỹ tạm hoãn thuế đối ứng, hàng loạt gã khổng lồ công nghệ gửi thư khẩn yêu cầu đối tác tại châu Á làm 'như thể không có ngày mai' để tích hàng

Việc thuế đối ứng bị Tổng thống Donald Trump thay đổi liên tục khiến chuỗi cung ứng tại Châu Á gặp biến động mạnh, từ tạm ngừng xuất khẩu đến thay đổi 180 độ chạy hết công suất trước thời hạn 90 ngày.

Nóng: Trung Quốc tuyên bố không nhượng bộ, áp thuế 125% với hàng hoá của Mỹ

Mới đây, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết nước này phản đối quyết liệt trước các biện pháp thuế quan "thiếu kiểm soát" của Mỹ.

Sau 1 tuần biến động mạnh chưa từng thấy, một CTCK hạ dự báo VN-Index năm 2025 từ 1.460 điểm xuống 1.100 điểm

Mức điểm 1.100 điểm của VN-Index như dự báo mới tương ứng mức tăng trưởng EPS toàn thị trường 5%, và mức định giá P/E của VN-Index giảm xuống 11,9, so với thời điểm cuối 2024 ở mức 14,6 lần.