So độ giàu có của dàn "cá mập" trong Shark Tank Mỹ: Đa phần đi lên từ nghèo khó, người giàu nhất chính là tỷ phú USD duy nhất trong bể

01/06/2022 09:04 AM | Kinh doanh

Khoảng cách giữa Shark giàu nhất trong chương trình Shark Tank Mỹ và người đang ở vị trí thứ 2 lên tới hơn 4 tỷ USD.

Là một chương trình thực tế của Mỹ phát sóng lần đầu vào tháng 8/2009, tính đến hiện tại Shark Tank Mỹ đã trải qua 12 mùa lên sóng và trở thành một trong những show truyền hình ăn khách nhất thế giới.

Một trong những yếu tố hấp dẫn người xem chính là các nhà đầu tư tiềm năng, được gọi là các Shark, những người sẽ cân nhắc và đưa ra các lời đề nghị đầu tư với startup đang tìm kiếm nguồn vốn. Không chỉ sở hữu khối tài sản khổng lồ, các "cá mập" còn là những ngôi sao trong lĩnh vực kinh doanh và nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả.

6. Barbara Corcoran

So độ giàu có của dàn cá mập trong Shark Tank Mỹ: Đa phần đi lên từ nghèo khó, người giàu nhất chính là tỷ phú USD duy nhất trong bể - Ảnh 1.

Nữ doanh nhân người Mỹ là một trong những cái tên truyền cảm hứng trong kinh doanh khi bắt đầu khởi nghiệp chỉ với 1.000 USD. Trước khi thành lập công ty bất động sản Corcora Group với số tiền ít ỏi, bà từng làm đến 20 công việc khác nhau, trong đó có bồi bàn.

Theo báo SCMP, việc lấn sân sang kinh doanh thay đổi cuộc đời Shark Corcoran mãi mãi. Sau 25 năm, công ty bất động sản do bà thành lập (hiện đã bán lại cho người khác) được định giá lên tới 5 tỷ USD. Giờ đây, ngoài kinh doanh, Shark Corcoran còn kiếm tiền từ việc tham gia các show truyền hình và diễn thuyết truyền cảm hứng. 

Hiện tại khối tài sản của bà ước tính có giá trị 100 triệu USD.

5. Lori Greiner

So độ giàu có của dàn cá mập trong Shark Tank Mỹ: Đa phần đi lên từ nghèo khó, người giàu nhất chính là tỷ phú USD duy nhất trong bể - Ảnh 2.

Trong suốt sự nghiệp Shark Greiner tạo ra hơn 500 sản phẩm và được xem là chuyên gia về bằng sáng chế. Cô cũng nắm bản quyền hơn 120 sản phẩm mang tên mình. HIện tại SCMP gọi Lori Greiner là một trong những ngôi sao kiếm tiền giỏi hàng đầu từ việc bán sản phẩm TV. Cô thậm chí được đặt biệt danh là "Nữ hoàng QVC" ("Quality, Value, Convenience" - kênh chuyên về mua sắm tại nhà trên truyền hình của Mỹ).

Các thương hiệu thành công nhất của Shark Greiner khi ngồi ghế "cá mập" là ghế kê chân trong toilet Squatty Potty và miếng rửa bát Scrub Daddy. Ngoài ra, cô còn kiếm tiền với vai trò diễn ra truyền động lực, chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh. 

Tính đến tháng 4/2022, tài sản của Shark Lori Greiner ước tính khoảng 150 triệu USD.

4. Robert Herjavec

So độ giàu có của dàn cá mập trong Shark Tank Mỹ: Đa phần đi lên từ nghèo khó, người giàu nhất chính là tỷ phú USD duy nhất trong bể - Ảnh 3.

Shark Herjavec sinh ra ở Croatia. Ông cùng cha mẹ di cư sang Mỹ từ khi còn nhỏ. Lúc bé, Shark Herjavec phải đi bán báo, làm bồi bàn kiếm tiền vì gia đình quá nghèo.

Do có năng khiếu từ nhỏ, ông thành lập công ty máy tính sau đó đầu tư vào lĩnh vực công nghệ thông tin và nhanh chóng trở thành triệu phú. Theo SCMP, Robert Herjavec được công nhận là nhà lãnh đạo toàn cầu về bảo mật thông tin. Ông cũng là thành viên của Lực lượng Đặc nhiệm An ninh mạng của Phòng Thương mại Mỹ. 

Shark Herjavec hiện sở hữu tổng tài sản lên tới 200 triệu USD.

3. Daymond John

So độ giàu có của dàn cá mập trong Shark Tank Mỹ: Đa phần đi lên từ nghèo khó, người giàu nhất chính là tỷ phú USD duy nhất trong bể - Ảnh 4.

Cách đây 20 năm, triệu phú Daymond John tạo nên thương hiệu quần áo thể thao FUBU. Sau đó ông thành lpaaj công ty Blueprint & Co, dịch vụ chia sẻ không gian làm việc chung.

Năm 2016, Shark Daymond được cựu tổng thống Barack Obama mời làm đại sứ kinh doanh toàn cầu để đến Kenya và Cuba thúc đẩy kinh doanh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Hiện tại, Celebrity NetWorth thống kê Shark John có trong tay khoảng 350 triệu USD.

2. Kevin O’Leary

So độ giàu có của dàn cá mập trong Shark Tank Mỹ: Đa phần đi lên từ nghèo khó, người giàu nhất chính là tỷ phú USD duy nhất trong bể - Ảnh 5.

Năm 1986, O’Leary thành lập công ty SoftKey International. Đến năm 1996, ông bán lại thương hiệu (nay là The Learning Company) cho Mattel với giá 4,2 tỷ USD. Tuy nhiên theo SCMP, đây không phải là điều duy nhất đưa ông trở thành Shark giàu có thứ 2 trong chương trình Shark Tank.

Doanh nhân người Canada còn là đồng sáng lập Storage Now, công ty được thành lập từ năm 2003 chuyên cung cấp dịch vụ lưu trữ cho các tập đoàn lớn. Ngoài ra, triệu phú USD còn tham gia đầu tư vào các công ty lớn như O’Shares ETFs, O’Leary Publishing và O’Leary Fine Wines. 

Tổng tài sản của Shark Kevin O’leary vào khoảng 400 triệu USD.

1. Mark Cuban

So độ giàu có của dàn cá mập trong Shark Tank Mỹ: Đa phần đi lên từ nghèo khó, người giàu nhất chính là tỷ phú USD duy nhất trong bể - Ảnh 6.

Theo một nguồn tin, Mark Cuban bắt đầu khởi nghiệp từ năm 12 tuổi, với công việc bán túi đựng rác. Vào năm 1999, sau khi đầu tư vào các nền tảng đa phương tiện, Cuban trở thành tỷ phú.

Theo bài đăng trên SCMP, thành công của ông phụ thuộc vào việc bán lại dịch vụ phát trực tuyến broadcast.com cho Yahoo. Sau nhiều năm, Mark Cuban nổi tiếng nhất với vai trò là chủ sở hữu Dallas Mavericks, đội bóng rổ trong giải nhà nghề Mỹ, được ông mua lại từ năm 2000. Tỷ phú nổi tiếng còn được biết đến là đồng sở hữu chuỗi rạp chiếu phim Landmark Theaters và công ty phát hành phim Magnolia Pictures. 

Những điều trên đưa Shark Mark Cuban trở thành một trong những tên tuổi lớn trong ngành giải trí, sở hữu tổng tài sản lên tới 4,7 tỷ USD, theo Forbes.

Nhật Anh

Cùng chuyên mục
XEM