Số chuyến bay đang tăng dần trở lại sau khi giảm mạnh 385 chuyến một ngày

06/02/2021 07:49 AM | Xã hội

Sau khi giảm tới 385 chuyến bay so với kế hoạch trong ngày 3-2 (22 tháng Chạp), số chuyến bay đang dần tăng trở lại.

Thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam (Cục Hàng không) cho biết do ảnh hưởng của dịch Covid, lượng vận chuyển của các hãng hàng không Việt Nam trong mấy ngày qua giảm mạnh so kế hoạch cũng như cùng kỳ năm 2020.

Số chuyến bay thực hiện ngày 3-2-2021 (22 tháng Chạp) là 524 chuyến (kế hoạch là 909 chuyến) với 70 ngàn hành khách, giảm 83 chuyến bay so ngày 2-2-2021 và chỉ bẳng xấp xỉ 80% so với 22 tháng Chạp năm Canh Tý 2020.

 Số chuyến bay đang tăng dần trở lại sau khi giảm mạnh 385 chuyến một ngày  - Ảnh 1.

Kiểm tra đo thân nhiệt hành khách đi máy bay - Ảnh: CTV

Cho đến ngày 5-2-2021, tình hình đã được cải thiện với việc các hãng hãng hàng không Việt Nam khai thác 643 chuyến bay và lượng vận chuyển dự kiến khoảng 85,4 ngàn khách, tăng 15,4 ngàn khách so với ngày 4-2-2021.

Theo kế hoạch ngày 6-2-2021, tổng số chuyến bay của các hãng là 746 chuyến bay với tổng số khách đạt xấp xỉ 104 ngàn khách.

Cục Hàng không nhận định mặc dù vẫn còn tâm lý thận trọng trong việc đi lại bằng đường hàng không, nhưng với xu thế tăng trong hôm 5-2 và mấy ngày tới, có thể thấy hành khách vẫn coi vận tải hàng không là phương tiện giao thông an toàn và thuận tiện để phục vụ nhu cầu đi lại của mình trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Hiện tại, các hãng hàng không của Việt Nam vẫn đang chuẩn bị nguồn lực để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách với lượng tải cung ứng dồi dào, giá vé máy bay hợp lý, có thể phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân đi lại trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Trước khi dịch Covid-19 lây lan trở lại trong cộng đồng tại Việt Nam vào cuối tháng 1-2021, Cục Hàng không cho biết giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Tân Sửu từ ngày 27-1-2021 đến ngày 26-2-2021 (tức ngày 15 tháng Chạp đến ngày 15 tháng Giêng âm lịch), các hãng hàng không Việt Nam sẽ không khai thác các đường bay quốc tế như thường lệ mà thay vào tập trung khai thác các đường bay nội địa.

Theo đó, các hãng khai thác trung bình hơn 1 ngàn chuyến bay nội địa/ngày, tăng 28% so với cùng kỳ Tết năm trước và ngày cao điểm nhất đạt 1,2 ngàn chuyến bay/ngày, tăng 25,3% so với cùng kỳ Tết năm trước.

Vietnam Airlines cho biết nhiều đường bay nội địa của hãng đã tương đối đầy chỗ trong các ngày áp Tết, dao động từ 60% đến 90%. Trong đó, hành khách tập trung bay nhiều nhất vào các ngày trong giai đoạn trước Tết từ 6-2 đến 11-2 (tức 25 tháng Chạp đến 30 tháng Chạp) và sau Tết từ 14-2 đến 17-2 (tức mùng 3 đến mùng 6 tháng Giêng). Nhiều chuyến bay ghi nhận đã đầy tải từ 70% đến 90% trên các đường bay TP HCM - Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh Đà Lạt; Hà Nội - Buôn Ma Thuột, Phú Quốc… Pacific Airlines cũng đã bán tới 60% vé Tết.

Tuy nhiên, sau khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại ngày 28-1 đến nay, mỗi ngày các hãng hãng hàng không Việt Nam đều ghi nhận có hành khách liên hệ đề nghị hoàn vé. Vietnam Airlines cho biết những ngày đầu tiên của đợt dịch này, lượng khách bỏ chuyến lên đến 28-29%, song sau đó giảm dần. Trong những ngày qua, khách bỏ chuyến dao động khoảng 20-25% tùy đường bay.

Ngày 5-2, Vietnam Airlines thông tin lượng khách đặt vé máy bay dịp Tết của hãng trở lại bình thường. Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) đã ghi nhận nhiều chặng bay từ Hà Nội, TP HCM trong những ngày áp Tết có tỷ lệ lấp đầy từ 80% đến hơn 95%. Các chặng bay nhộn nhịp nhất là từ TP HCM đi các tỉnh, thành ở miền Bắc, miền Trung phục vụ người dân về quê sum họp cùng gia đình và từ Hà Nội đi các TP du lịch phía Nam như Phú Quốc, Nha Trang…

Dương Ngọc

Cùng chuyên mục
XEM