Số ca nhiễm tại Anh tăng mạnh, một bang của Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp

05/03/2020 10:15 AM | Xã hội

Tổng số ca nhiễm và tử vong vì dịch Covid-19 tính đến sáng 5/3 lần lượt là ít nhất 93.000 và 3.199.Dịch Covid-19 xuất hiện ở 84 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới, với tỷ lệ tử vong là 3,4%.

Anh hôm 4/3 phát hiện 36 ca nhiễm Covid-19 mới, gấp 3 ba lần mức tăng trung bình của những ngày trước, nâng tổng số trường hợp nhiễm lên 87. Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết sẽ ban hành luật khẩn cấp để đảm bảo những người bắt buộc phải nghỉ làm do Covid-19 vẫn được hưởng lương.

Tại Mỹ, chính quyền bang California hôm qua ban bố tình trạng khẩn cấp với dịch Covid-19 sau khi giới chức y tế xác nhận trường hợp tử vong đầu tiên. Trên toàn lãnh thổ Mỹ, tổng số ca tử vong hiện là 11. Hạ viện Mỹ cũng vừa thông qua kế hoạch chi tiêu khẩn cấp trị giá 8,3 tỷ USD để đối phó với dịch bệnh.

Trung Quốc ghi nhận số người chết vì Covid-19 ở nước này tăng 31 ca so với ngày trước đó. Toàn Trung Quốc đại lục đến nay ghi nhận 80.409 ca nhiễm, 52.045 người được chữa khỏi, trong khi 5.952 người trong tình trạng nguy kịch. Công tác ngăn chặn dịch lây lan ở đại lục dường như đã có hiệu quả khi  các số liệu chính thức cho thấy số ca nhiễm mới liên tục giảm trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, công dân trở về từ nước ngoài đang trở thành mối lo ngại mới của chính phủ khi có 13 trường hợp nhiễm bệnh là công dân Trung Quốc trở về từ Italia, Iran và Anh.

Hàn Quốc sáng 5/3 xác định thêm 145 người dương tính với dịch Covid-19, đưa tổng số ca nhiễm trên cả nước lên 5.766. Ngoài ra, nước này có thêm 3 ca tử vong, nâng tổng số người chết lên 35.

Italia hôm 4/3 ghi nhận thêm 28 ca tử vong, nâng tổng số người chết tại nước này lên 107. Ngoài ra, số ca nhiễm bệnh tăng lên 3.089. Tỷ lệ tử vong vì Covid-19 tại Italia là 3,5%. Để ngăn dịch bệnh không lây lan, Bộ trưởng Giáo dục Lucia Azzolina ngày 4/3 thông báo tại Rome rằng tất cả trường học và đại học trên cả nước sẽ đóng cửa từ ngày 5/3 cho đến ít nhất là ngày 15/3.


Số ca nhiễm tại Anh tăng mạnh, một bang của Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp - Ảnh 1.

Theo Thanh Long

Cùng chuyên mục
XEM